Bình Dương phải trở thành một điểm đến cho các nhà đầu tư và những ý tưởng sáng tạo

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 1/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương - một trong những tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước và cũng là 1 trong 13 địa phương có điều tiết ngân sách về Trung ương.

(VOV5) - Chiều 1/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương - một trong những tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước và cũng là 1 trong 13 địa phương có điều tiết ngân sách về Trung ương.


Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sau 20 năm chia tách, nhờ những cách làm sáng tạo, Bình Dương đã có sự bứt phá ngoạn mục và nổi lên như một điểm sáng, một điển hình về trung tâm công nghiệp của Việt Nam. 

Đề cập đến định hướng phát triển của địa phương giàu tiềm năng này, Thủ tướng mong muốn Bình Dương trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất của cả nước, giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm. Muốn vậy, theo Thủ tướng, điểm cốt lõi nhất là phải tạo đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện tốt hơn kết nối hạ tầng giữa đô thị của tỉnh và cả vùng. Tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, phải là tỉnh đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ là tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu