Bế mạc Lễ hội Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Điểm nhấn của Lễ hội còn là Lễ công bố Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Hội chợ việc làm Nhật Bản...

Tối 4/11, tại Cần Thơ, bế mạc Lễ hội Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4/2018.

Bế mạc Lễ hội Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ - ảnh 1 Vũ điệu vui nhộn trong trang phục Kimono truyền thống Nhật Bản trong ngày bế mạc - Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Trong ba ngày diễn ra Lễ hội, bên cạnh các hoạt động thương mại, khu vực gian hàng của Nhật Bản cũng là nơi giới thiệu đến người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long những nét đặc sắc trong văn hóa của Nhật Bản như: múa yosakoi truyền thống, nghệ thuật bánh ngọt Wagashi, võ thuật, thể dục dụng cụ, thơ Haiku, thư pháp và nghệ thuật xếp giấy Origami.

Về phía chủ nhà, các gian hàng Việt Nam giới thiệu lại các bạn bè Nhật Bản những hình ảnh đậm đà bản sắc dân tộc, làm nên tên tuổi của người dân Nam Bộ như: biểu diễn đờn ca tài tử, trưng bày các hiện vật, nhạc cụ, trình diễn chế biến các món ăn dân gian, quảng bá hình ảnh du lịch miền sông nước và võ thuật Vovinam của Việt Nam.

Điểm nhấn của Lễ hội còn là Lễ công bố Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Hội chợ việc làm Nhật Bản...

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra Hội thảo khoa học Quốc tế giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản, đồng bằng sông Cửu Long – thành phố Cần Thơ năm 2018 và Diễn đàn Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản – Mekong.

Lễ hội Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4/2018 đã thu hút hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự, trong đó có 120 khách đến từ Nhật Bản trên chuyến chuyên cơ bay trực tiếp từ Sân bay Narita (Nhật Bản) đến Sân bay quốc tế Cần Thơ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu