Australia muốn Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nước này

Việt Nga, VOV-Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định Australia tăng gấp đôi khoản đầu tư tại Việt Nam.
Ngày 13/7, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Nguyễn Hồng Diên để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. 
Australia muốn Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nước này - ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan. Nguồn: ALEX ELLINGHAUSEN
Phát biểu tại Singapore vào ngày 12/7, trước khi lên đường đến Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Austarlia Dan Tehan cho biết Australia mong muốn quan hệ thương mại với Việt Nam sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nước này.
Trước đó, vào hồi đầu tháng, Bộ trưởng thương mại Dan Tehan công bố gói hỗ trợ trị giá 2,5 triệu AUD để đầu tư vào 28 dự án nhỏ qua đó mở ra các cơ hội giao thương và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định Australia tăng gấp đôi khoản đầu tư tại Việt Nam và nỗ lực này vừa “thúc đẩy quan hệ thương mại, vừa tạo thêm nhiều việc làm cho người dân hai nước”.       

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu