ADB hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế của Châu Á

Chia sẻ
(VOV5) - Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam được điều chỉnh giảm xuống còn 5,8% so với mức 6,7% được đưa ra hồi tháng tư.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa đưa ra dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Châu Á là 7,2% trong năm nay, giảm nhẹ so với mức dự báo 7,3% hồi tháng Tư, do các đợt bùng phát mới của dịch bệnh COVID-19 làm chậm quá trình phục hồi ở một số nền kinh tế trong khu vực. Triển vọng tăng trưởng cho năm 2022 được nâng từ 5,3% lên 5,4%.

ADB hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế của Châu Á - ảnh 1Ảnh minh họa: thanhtra.com.vn

Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 5,8% so với mức 6,7% được đưa ra hồi tháng Tư. Trong báo cáo của ADB, tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng nhanh lên 5,6% trong nửa đầu năm nay so với mức 1,8% trong cùng kỳ năm 2020, bất chấp sự gián đoạn do làn sóng COVID-19 mới bùng phát từ cuối tháng Tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu