4 tháng đầu năm, Thừa Thiên - Huế đón hơn 750.000 khách du lịch quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu thu hút từ 4 triệu đến 4,2 triệu lượt khách tham quan.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón 1.890.000 lượt khách; trong đó, có hơn 750.000 lượt khách quốc tế, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm năm 2017. Nổi bật trong thời gian này là Festival Huế 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển; Huế - 1 điểm đến đến 5 di sản” (diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5/2018) thu hút hơn 400.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 50% là khách du lịch quốc tế.

4 tháng đầu năm, Thừa Thiên - Huế đón hơn 750.000 khách du lịch quốc tế  - ảnh 1 Ảnh: VTV

Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu thu hút từ 4 triệu đến 4,2 triệu lượt khách tham quan, trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40 - 45%; doanh thu du lịch đạt từ 4.200 - 4.300 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm 2017.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu