Yoga - kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ

Vũ Miền
Chia sẻ
(VOV5) - Năm nay chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 là “Yoga vì Bản thân và Xã hội”. 
Yoga là hình thức rèn luyện sức khỏe kết hợp giữa việc điều chỉnh nhịp thở, chuyển động và thiền định. Khởi nguồn từ Ấn Độ, Yoga hiện được hàng tỷ người trên thế giới lựa chọn luyện tập bởi tác dụng tích cực của nó đối với sức khỏe. Và, cũng như các hoạt động văn hóa - thể thao khác, Yoga hướng đến sự hoàn thiện trong cả tinh thần và thể chất, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần tăng cường tình hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Vũ Miền, PV Đài TNVN thường trú khu vực Đông Bắc phỏng vấn ngài Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya về nội dung này.

Nghe âm thanh tại đây:

 PV: Thưa đại sứ! Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay là "Yoga vì bản thân và xã hội". Ngài có thể chia sẻ gì về thông điệp này?

Ngài Sandeep Arya: Kể từ khi Liên hợp quốc công nhận Yoga là lối thực hành vì sức khỏe và đời sống lành mạnh của người dân trên thế giới, mỗi năm sẽ có một chủ đề khác nhau. Năm nay chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 là “Yoga vì Bản thân và Xã hội”. "Yoga vì Bản thân", tức là yoga quan trọng với mỗi cá nhân vì đối với cá nhân Yoga giúp kết nối thân thể và tâm trí, suy nghĩ và hành động.

Yoga - kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam 

Yoga rất quan trọng để cá nhân có sức khỏe tốt hơn, không chỉ về mặt thể chất mà cả sự phối hợp thống nhất giữa các hoạt động trong cơ thể. "Yoga vì Xã hội" là phần thứ hai của chủ đề - nghĩa là các cá nhân có ích, có suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, lành mạnh sẽ tương tác với mọi người trong xã hội tốt hơn. Chúng tôi cũng tin Yoga là cầu nối giữa cá nhân và xã hội. Nên chủ đề năm nay, "Yoga vì Bản thân và Xã hội", rất có ý nghĩa khi giải thích được tầm quan trọng của yoga với cá nhân, xã hội, cộng đồng, quốc gia, và cả thế giới.

PV: Yoga là bản sắc văn hóa riêng có của Ấn Độ nhưng 10 năm qua, hàng triệu người Việt Nam đã quan tâm, hưởng ứng và tập Yoga. Ông đánh giá như thế nào về việc này, thưa ngài Đại sứ?

Ngài Sandeep Arya: Tôi rất ấn tượng về sự phổ biến của Yoga tại Việt Nam. Tôi đến đây được một năm rưỡi rồi và tôi không nghĩ yoga được đón nhận ở đây nồng nhiệt như vậy. Tôi nghĩ sự phổ biến của Yoga ở đây là sợi dây kết nối người dân giữa hai nước. Khi tôi nghĩ sâu hơn về Yoga ở Việt Nam, tôi cũng nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh mỗi người dân đều cần tập thể dục. Một cá nhân khỏe mạnh sẽ giúp một xã hội, một cộng đồng, một quốc gia mạnh hơn. Có lẽ suy nghĩ ấy là lý do tôi thấy người Việt Nam rất coi trọng sức khỏe và tập thể dục.

Yoga - kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 2Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm Liên hợp quốc công bố  Ngày 21/06 là ngày Quốc tế Yoga bên bờ vịnh Bái Tử Long

Yoga cũng là một lối sống lành mạnh và Yoga toàn diện hơn vì tập trung vào không chỉ sức khỏe thể chất mà còn tập trung rất nhiều vào một tâm trí khỏe mạnh và sự hòa hợp giữa tâm trí và cơ thể... Nên tôi nghĩ điều ấy lý giải vì sao Yoga phổ biến như vậy. Năm nay chúng tôi tổ chức kỷ niệm ở khoảng 45 địa phương của Việt Nam và một điều rất ấn tượng khi khoảng 2/3 số tỉnh, thành phố của Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga. Nên sự phổ biến của yoga là điều tương đồng giữa hai nước.

Tôi cũng muốn bổ sung thêm một điều, là ở Ấn Độ, rất nhiều đàn ông cũng tập Yoga khi có một sự kiện như thế này. Ở Việt Nam, phái nữ đang đi đầu rồi và tôi hy vọng Yoga sẽ được phái nam ở Việt Nam đón nhận hơn nữa.       

PV: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả từ phong trào tập Yoga trên thế giới, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ có những chương trình, hoạt động gì để quảng bá Yoga?

Ngài Sandeep Arya: Yoga ngày càng phổ biến ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Yoga cũng rất quan trọng ở chỗ được là biện pháp trị liệu hữu ích cho một số bộ phận cơ thể. Yoga có một số tư thế và động tác tốt cho những người bị tiểu đường và một số bộ phận cơ thể. Nên việc nâng cao nhận thức về lợi ích của yoga là một khía cạnh khác cần chú trọng.

Trong vài năm qua, đã có một số sinh viên sang Ấn Độ lấy bằng cử nhân đại học trong lĩnh vực yoga, họ học các khóa kéo dài 3-4 năm. Nên việc hiểu Yoga sâu hơn, theo chúng tôi, là cách để Yoga có vai trò quan trọng hơn. Như tôi đã nói, Yoga đưa người dân lại gần nhau hơn và hiểu rộng ra là kết nối văn hóa, du lịch, các hình thức biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình cũng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cũng có kế hoạch thắt chặt quan hệ hai nước trong những lĩnh vực này trong vài năm tới.

PV: Từ năm 2020, Quảng Ninh liên tục là địa điểm tổ chức, hưởng ứng chào mừng Ngày Quốc tế Yoga. Năm nay, Quảng Ninh chọn địa điểm ngay bên vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn để đồng hành cùng Đại sứ quán trong chương trình này. Ngài đánh giá như thế nào về sự hợp tác của Quảng Ninh trong tổ chức sự kiện nhiều năm qua?

Ngài Sandeep Arya,: Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ủng hộ Yoga rất nhiệt tình. Năm ngoái tôi cũng đến đây. Tôi không thể đi hết được các tỉnh thành vì phần lớn các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga diễn ra trong tháng 6. Đây là Ngày quốc tế Yoga thứ hai của tôi tại Việt Nam kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ.

Năm ngoái tôi đã đến Quảng Ninh và năm nay tôi vẫn đến vì Ngày Quốc tế Yoga. Một điều thú vị là tỉnh Quảng Ninh đưa Yoga đến các địa điểm khác nhau ở tỉnh thay vì chỉ tập trung ở thành phố Hạ Long. Tôi thấy như vậy Yoga có thể được lan tỏa tới các huyện khác nhau trong tỉnh. Tôi thấy Yoga như vậy đang phát triển rất tốt ở Quảng Ninh. Rất cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo UBND tỉnh, các quận huyện và tôi rất sẵn sàng hợp tác để đưa yoga tới nhiều nơi hơn ở Quảng Ninh trong những năm tới..

PV: Trân trọng cảm ơn Ngài!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu