Việt Nam - Thái Lan tiến đến nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện

Minh Nguyệt - Minh Lý
Chia sẻ

(VOV5) - Với mốc kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2013-2023) và trước thềm Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 vào năm 2024, phóng viên VOV phỏng vấn Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam về định hướng và lĩnh vực hợp tác chủ đạo trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

Việt Nam - Thái Lan tiến đến nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 1Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam

Phóng viên (PV): Xin Ngài đánh giá về kết quả quan hệ hợp tác giữa 2 nước, những điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và ngoại giao nhân dân trong năm 2023?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Việt Nam – Thái Lan vừa kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023) và còn 2 năm nữa sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Tôi đánh giá quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất cả về chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao nhân dân. Về chính trị, Sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới tháng 10/2023, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho chuyến công du nước ngoài. Điều này thể hiện sự coi trọng của chính phủ Thái Lan đối với ASEAN và Việt Nam.

Về kinh tế, Việt Nam và Thái Lan là đối tác thương mại số 1 trong ASEAN. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta mới vận dụng được phân nửa “công lực” và mối quan hệ này có thể tiến xa hơn nữa. Mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2025 sẽ cán mốc nhanh chóng và nên đặt mốc mới lên 50 tỷ USD. Về đầu tư, các dự án đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam trải rộng trên các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, chế biến, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Điều này hoàn toàn phù hợp với chương trình nghị sự của hai nước về cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thái Lan có thể thăng hạng từ top 9 lên top 5 quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

Trong chuyến thăm Thái Lan tháng 12/2023, trên cương vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Thái có chính phủ mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại tỉnh Udon Thani - phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới. Điều này góp phần quảng bá tình hữu nghị giữa hai nước đến không chỉ người Việt Nam, Thái Lan mà cả những vị khách khi đặt chân đến Thái. Trong 2 năm  qua, lượng khách du lịch Việt Nam và Thái Lan tăng 140%. Trong đó, có khoảng 500.000 khách Thái qua du lịch Việt Nam và khoảng 1 triệu người Việt đi du lịch Thái. Do đó, mục tiêu 1 triệu khách Thái đến Việt Nam và 2 triệu khách Việt Nam đi Thái không phải chuyện quá xa vời.

PV: Xin Ngài đánh giá về hiệu quả triển khai sáng kiến “Ba kết nối” cũng như hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng xanh nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế - xã hội giữa hai nước?

Việt Nam - Thái Lan tiến đến nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 2Các vị khách mời chụp ảnh cùng các BTV Chương trình tiếng Thái Lan

Đại sứ Nikorndej Balankura: Tôi nghĩ rằng việc thực hiện sáng kiến “Ba kết nối” rất hiệu quả. Sáng kiến này được hai bên thống nhất nhân chuyến thăm Thái Lan của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc năm 2022. Điều này phù hợp với chương trình nghị sự của hai nước và chúng ta cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Trong nhiệm kỳ đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, tôi tập trung kết nối trên tất cả các cấp với các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc. Chúng tôi tổ chức hoạt động “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand” tại Quảng Trị vào ngày 3-4/8/2023, thu hút hơn 500 người tham gia. Trong đó, có cả quan chức Nhà nước, tư nhân và lãnh đạo các địa phương. Ngoài việc thương thảo kinh doanh, chúng tôi còn kết nối 86 cặp doanh nghiệp và quảng bá cơ hội đầu tư tại miền Trung đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái. Đặc biệt, sau cuộc trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị về năng lượng tái tạo, tôi hi vọng rằng sẽ có dự án đầu tư Thái Lan về lĩnh vực này tại Quảng Trị.

Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam phù hợp với mục tiêu về BCG, tăng trưởng xanh, kinh tế hiện đại và chuyển đổi số của Thái Lan. Do đó, tôi tin tưởng rằng, các dự án đầu tư năng lượng tái tạo của Thái Lan sẽ góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

PV: Trước thềm Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 của Thủ tướng Thái vào năm 2024, xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa của kỳ họp này? Theo Đại sứ, lĩnh vực hợp tác nào là chủ đạo trong quan hệ hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Điều quan trọng nhất trongchuyến thăm chính thức kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 của Thủ tướng Srettha Thavisin là việc nâng tầm quan hệ song phương lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Về chính trị, chúng ta cần tăng cường quan hệ giữa Đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Thái Lan. trong cuộc họp nội các chung sắp tới, ngoài nhân sự về an ninh, ngoại giao, kinh tế, thương mại, sẽ có các cán bộ phụ trách giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục cùng tham gia. Đặc biệt, sẽ có sự góp mặt của các chuyên gia về cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, kinh tế xanh. Ngoài ra, việc dạy và học tiếng Thái cũng là một chủ đề của hội nghị. Gần đây, đại học FPT đã ký MOU với Đại học Chulalongkorn, Đại học Khon Kaen và King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Đây là bước đệm để thúc đẩy việc học ngôn ngữ và giao lưu giữa người dân hai nước. Do đó, năm 2024 sẽ là bước ngoặt quan trọng để tiến tới nâng tầm quan hệ song phương lên mức cao nhất.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu