Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu trong ký ức người thư ký: Con người “nói đi đôi với làm”, rất trọng thực tiễn

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Con người vì nước, vì dân, chứ bác không chuộng hình thức. Bác muốn xây dựng những con người cán bộ thành những con người có đức có tài vào làm việc vì dân, vì nước.

Gần 90 tuổi đời, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một người lính, người cán bộ chính trị quân sự dày dạn kinh nghiệm. Ông còn là một Tổng Bí thư tâm huyết với công tác xây dựng Đảng; một người lãnh đạo gần dân. 21 năm làm thư ký của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1984-2005), trong ký ức của ông Nguyễn Cao Thế thì Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người “nói đi đôi với làm”, rất trọng thực tiễn..

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 PV:  Thưa ông Nguyễn Cao Thế, với 21 năm gắn bó làm việc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông có cảm nhận như thế nào về con người của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu?

Ông Nguyễn Cao Thế: Bác Phiêu là con người sống là rất thực tiễn, đi sát. Kể cả lúc quân đội và lên Tổng Bí thư đều sát với chiến sĩ, sát nhân dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân và con em các dân tộc miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa nơi cơm ăn còn ít, học hành không được mấy thì bác Lê Khả Phiêu rất quan tâm đến những vấn đề đó. Vì bác Lê Khả Phiêu là con người đã trải qua chiến đấu, cho nên có chất thực tiễn về cuộc sống, không hình thức, không cầu kì. Bác là con người suy nghĩ như thế nào, làm như thế đấy, không chuộng hình thức, rất chuộng thực tiễn. Bác rất quý trọng những người rất có đức có tài, kể cả trong quân đội và khi làm bác làm Tổng Bí thư.

Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu trong ký ức người thư ký: Con người “nói đi đôi với làm”, rất trọng thực tiễn - ảnh 1 Ông Nguyễn Cao Thế.

PV:  Vậy ông có thể kể lại kỷ niệm sâu đậm ấn tượng trong những năm tháng gắn bó làm việc cùng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu?

Ông Nguyễn Cao Thế: Thời Tổng Bí thư còn ở Campuchia, tuy là rất nguy hiểm nhưng hai thầy trò vẫn đi xuống địa phương đơn vị. Đường sá xa xôi, trời thì nắng vừa đói vừa khát, nhưng bác luôn luôn đến từng đơn vị ở Campuchia, kể cả ngày và đêm, kể cả đơn vị của ta và đơn vị của bạn xuống thăm hỏi từng chiến sĩ.

Kể cả ở Campuchia và Việt Nam cũng thế, thời đó còn khó khăn, đi lại bằng xe U oát. Đi từ Hà Nội vào Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế thì hoặc Campuchia cũng thế, thầy trò chỉ có cơm đùm, cơm nắm, rồi trưa đói quá đến đoạn nào đó mát trời thì thầy trò xuống ăn cơm đùm, cơm nắm rồi lại tiếp tục đi. Cuộc sống của bác Lê Khả Phiêu đơn giản như thế.

PV: Với những năm tháng mà Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu làm việc ở trong quân đội thì đã có những đóng góp quan trọng gì cho quân đội thưa ông?

Ông Nguyễn Cao Thế: Đó là xây dựng về quân đội về chính trị tư tưởng, bác luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng đảng trong quân đội. Cho nên sau khi bác lên làm Tổng Bí thư thì bác cũng chú ý đến việc tổ chức xây dựng Đảng. Đóng góp xây dựng quân đội về mặt chính trị. Làm thế nào cán bộ chiến sỹ hoàn toàn tin tưởng vào Đảng, nhà nước ta. Xây dựng quân đội luôn luôn hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao. Đó là tư tưởng của bác Lê Khả Phiêu luôn luôn xây dựng quân đội có tư tưởng tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

PV:  Tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), với tinh thần rất cao trước Đảng và nhân dân, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phân tích thực trạng của Đảng một cách đầy nhiệt huyết và sâu sắc. Chính từ Hội nghị quan trọng này, Ban Chấp hành Trung ương đã có một quyết định đặc biệt quan trọng là phải tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình. Thời điểm đó thì hội nghị này có ý nghĩa như thế nào? Thưa ông?

Ông Nguyễn Cao Thế: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu muốn tổ chức nào cũng thế, nhất là tổ chức Đảng thì điều quan trọng nhất mà bác nhìn xa trông rộng thấy là phải xây dựng con người cán bộ. Bác nói, “con người là quyết định nhất” phải là người có Đức có Tài. Bác luôn nói là phải xây dựng con người như thế, thì mới làm được việc.

Con người vì nước, vì dân, chứ bác không chuộng hình thức. Bác muốn xây dựng những con người cán bộ thành những con người có đức có tài vào làm việc vì dân, vì nước. Người mà tâm huyết vì nước, vì dân, vì đảng thì người đó luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức của mình trong sạch vững mạnh. Còn nếu ai mà cứ vì mình thì những việc khác sẽ không tốt. Tất cả trước hết vì dân vì nước chứ không phải mình. Quyết sách là phải xây dựng cán bộ, con người cán bộ phải có đức, có tài. Bác Lê Khả Phiêu luôn luôn nghĩ đến xây dựng con người, tổ chức cũng thế, các đoàn thể cũng thế, phải xây dựng con người chủ trì phải là con người có tài, có đức.

PV:   Vâng xin trân trọng cảm ơn ông!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu