Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền: Có những bước tiến trước đây là không tưởng

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5)- Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền (làm việc tại NASA - Hoa Kỳ) trả lời phỏng vấn về những thành quả khoa học mà nhóm nghiên cứu BICEP đã mở ra trong ngành vật lý thiên văn.
(VOV5)- Như chúng tôi đã từng đưa tin về công trình khoa học được ngành vật lý thế giới rất trông đợi của nhóm nghiên cứu BICEP và KECK tìm tín hiệu sóng hấp dẫn thuở ban sơ - điều trả lời cho câu hỏi: vũ trụ bắt nguồn từ đâu.

Công trình có sự tham gia của Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền, giám sát viên nhóm Thiết bị Thiên văn, chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu của Phân ban Vật lý thiên văn
, thuộc Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA, Hoa Kỳ.
Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền: Có những bước tiến trước đây là không tưởng - ảnh 1
Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền

Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, để hiểu hơn về những thành quả khoa học mà nhóm nghiên cứu đã mở ra trong ngành vật lý thiên văn. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu