Thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam vào thị trường tiềm năng Australia

Mai Liên
Chia sẻ
(VOV5) -Cơ hội còn rất nhiều cũng như tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung giữa Australia và Việt Nam cũng là rất lớn.

Trong 25 năm qua, Việt Nam và Ôxtrâylia có những hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác mới theo hướng đôi bên cùng có lợi, thực chất và bền vững. Nhân chuyến thăm Việt Nam ,Bộ trưởng Nông nghiệp và Tài nguyên Nước của Ôxtrâylia David Littleproud trả lời phỏng vấn về tiềm năng phát triển trong ngành nông nghiệp hai nước.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

PV: Xin chào nghị sĩ David Littlepround-Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Ôxtrâylia. Một dấu mốc ngoại giao giữa hai nước khi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc và Thủ tướng Malcom Turnbull ký kết hiệp định nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Thưa ông, sự kiện có ý nghĩa như thế nào trong mối quan hệ song phương hiện nay?.

Thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam vào thị trường tiềm năng Australia - ảnh 1Bộ trưởng Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia ( trái) và Bộ trưởng NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh Bộ NN&PTNT

Ông David Littlepround: Trong 45 năm qua, Ôxtrâylia và Việt Nam là bạn bè đồng thời là đối tác với nhau cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Một trong những điểm sáng đó là hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp.Quan hệ đối tác hiệu quả đó được duy trì và phát triển kể từ năm 1993. Trong vòng 25 năm qua, Ôxtrâylia đã đầu tư hơn 100 triệu đôla vào gần 200 dự án nghiên cứu tại Việt Nam.

Tôi rất cảm ơn chính phủ Việt Nam rất nhiều vì cách đây mấy tuần, phái đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Ôxtrâyliavà hai bên ký kết hiệp định đối tác chiến lược. Sự kiện mở ra rất những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực Ôxtrâylia có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp... Đây tiếp tục sẽ là những cơ hội tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy rất hào hứng về điều đó. Vì từ đây trở đi, hai nước không chỉ là đối tác mà đã trở thành đối tác tin cậy ở tầm cao mới, cùng chung vai đưa nền kinh tế hai nước phát triển hơn nữa. Chúng tôi chắc chắn sẽ tranh thủ những thuận lợi này để mở rộng hợp tác và đầu tư về nông nghiệp tại Việt Nam.

Thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam vào thị trường tiềm năng Australia - ảnh 2Giống xoài Sơn La đã được xuất khẩu sang Australia 

PV: Một trong những tín hiệu tích cực cho nền nông nghiệp Việt Nam, đó là mới đây nhất chính phủ Ôxtrâylia cấp“visa”cho trái xoài xanh Sơn La vào thị trường Australia. Vậy có thêm cơ hội như thế nào cho những trái cây khác cũng như nông sản của Việt Nam không thưa ông?

Ông David Littlepround : Đúng là chúng tôi đã mở cửa cho một số nông sản của Việt Nam vào thị trường Ôxtrâylia. Ví dụ như  tháng 3 vừa qua,quả xoài xanh của Việt Nam đã được nhập khẩu vào Ôxtrâylia. Ở Việt Nam, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây trái 4 mùa và Việt Nam có nhiều loại trái cây ngon mà Ôxtrâylila không có…Hiện nay, hai nước đang hợp tác tiến hành khảo sát, đánh giá để trong tương lai gần có thể cho phép một số nông sản của Việt như  quả nhãn, quả vải, quả thanh long…vào thị trường Ôxtrâylia. Như đã biết, Ôxtrâylia có hệ thống chính sách về an toàn sinh học rất chặt chẽ và đã có những hội thảo đề cập vấn đề này. Tôi nghĩ rằng, các cơ quan chuyên môn hai nước cần phải phối hợp nhau cùng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về an toàn sinh học qua đó mở rộng cửa giao thương với nhau hơn về nông nghiệp - lĩnh vực mà hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác. Đặc biệt hơn nữa, Việt Nam và Ôxtrâylia nằm ở hai nửa bán cầu khác nhau nên có những nông sản Việt Nam mà Ôxtrâylia không có hoặc trái mùa. Do đó, có một sự tương hỗ, bổ sung nhau để người dân hai nước được thưởng thức nông sản của nhau quanh năm.

Thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam vào thị trường tiềm năng Australia - ảnh 3Đoàn của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia tham quan một trang trại sữa  ở Tuyên Quang

PV: Như vậy,cơ hội còn rất nhiều cũng như tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung giữa hai nước cũng là rất lớn thưa ông?:

Ông David Littlepround: Chính xác, cơ hội là rất lớn và hai nước có thể giúp sức, tương tác nhau để có thể đưa viễn cảnh hợp tác thành hiện thực, tốt hơn cho cả Việt Nam và Ôxtrâylia. Bản thân tôi là một nghị sĩ, đại diện cho một khu vực nông thôn nên với trách nhiệm của mình, tôi phát triển những cơ hội cho người nông dân cũng như một cộng đồng nông thôn ở Ôxtrâylia tiếp cận được những đối tác rất tiềm năng ở Việt Nam. Đó chính là lý do mà chính phủ hai nước chúng ta cần phải hợp tác với nhau để phát triển ngành nông nghiêp hai nước. Là bộ trưởng phụ trách về Nông nghiệp và Tài nguyên nước của Ôxtrâylia, tôi cũng có nhiệm vụ nâng kim ngạch xuát khẩu nông nghiệp từ 60 tỷ đôla hiện nay lên 100 tỷ đôla. Và, để làm được điều này, chúng tôi luôn luôn phải đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó đưa sản phẩm công nghệ của Ôxtrâylia vào chương trình hợp tác với các nước đối tác để họ sử dụng những kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học đó áp dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Sự hợp tác đó giúp các bên cùng hưởng lợi với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị thêm vào của sản phẩm nông nghiệp. Việt Nam và Ôxtrâylia 45 năm qua có quan hệ tốt đẹp, chúng ta hãy tiếp tục làm sâu sắc hơn tình hữu nghị đặc biệt này để giúp nền nông nghiệp hai nước cùng lớn mạnh. Rõ ràng nền nông nghiệp Việt Nam rất có tiềm năng có thể tạo ra hàng tỷ đôla giá trị xuất khẩu. Với những gì hai nước gây dựng trong 25 năm, hãy coi đó là di sản để cùng nhau tiếp tục hợp tác không chỉ có lợi cho Ôxtrâylia mà cho Việt Nam- một người bạn, đối tác tin cậy của chúng tôi.

PV: Vâng, Xin cảm ơn Ông rất nhiều.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu