Ông Lương Xuân Hòa: Từ khi có Phố Việt Nam, cuộc sống bà con người Việt ngày càng tốt lên

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam có nhiều loại mì ăn liền ngon, kiều bào ưa thích nhưng lại chưa bán phổ thông ở Thái.

Uđon Thani là tỉnh lớn ở khu vực Đông Bắc Thái Lan và là tỉnh tập trung đông kiều bào gốc Việt nhất trên toàn Thái Lan. Kiều bào tại Udon - Thani luôn có tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Việt Nam. Nơi đây có khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi tiếng. Hiện nay, việc đi lại giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng thuận lợi và mỗi lần trở về, bà con kiều bào vui mừng trước sự đổi thay tích cực của đất nước, cũng như quan hệ 2 nước phát triển tốt đẹp…

Nhân chuyến thăm về quê hương Việt Nam, ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Hội người Việt tại Udon Thani chia sẻ với PV Đài TNVN về cuộc sống hiện nay của bà con kiều bào ở Udon Thani.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
PV: Chào đón ông và Đoàn Thái Lan trở về thăm quê hương Việt Nam. Cảm xúc của ông như nào?

Ông Lương Xuân Hòa: Tôi rất vui! Như chị biết, người Việt tại Thái Lan là những kiều bào rất yêu nước, đều là con cháu Bác Hồ và biết ơn Đảng, ơn Chính phủ Việt Nam. Tại Thái Lan, chúng tôi vẫn luôn dõi theo tình hình đất nước và vui mừng trước những dấu hiệu đổi thay tích cực từng ngày từng giờ. Chúng tôi luôn tin tưởng ủng hộ công cuộc chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam và luôn mong muốn đất nước Việt Nam mình phát triển phồn vinh, hạnh phúc. 

Ông Lương Xuân Hòa: Từ khi có Phố Việt Nam, cuộc sống bà con người Việt ngày càng tốt lên - ảnh 1Ông Lương Xuân Hòa (trái), Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt tại Udon Thani. Ảnh Đức Anh

Kiều bào chúng tôi vẫn giữ gìn được truyền thống văn hóa tốt đẹp và luôn hướng về Tổ quốc. Tại Thái Lan, ở tỉnh Udon Thani chúng tôi càng tự hào hơn khi lần đầu tiên có Khu phố đầu của người Việt Nam – Việt Nam Town. Có được nơi này là sự hỗ trợ rất lớn của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao, Quốc hội, của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan. Đặc biệt, sau 1 năm ra đời, Phố Việt Nam vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của cơ quan chức năng Thai Lan, tỉnh trưởng Udon Thani, của kiều bào mình và người dân sở tại.

PV: Vâng, phố Việt Nam như ông chia sẻ kể từ khi đi vào hoạt động nay đã được một năm. Cái tên Việt Nam Town cũng được kiều bào và truyền thông trong nước nhắc nhiều. Ông có thể cho biết thêm về khu phố này sau gần năm hoạt động.?

Ông Lương Xuân Hòa: Phố Việt Nam ngày càng đẹp và nhộn nhịp ngày đêm. Nơi đây vừa  được Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ chỉnh chang cổng chào, công ty Savico, Vietjet cho sơn lại toàn bộ khu phố. Nhờ thế, Phố Việt Nam giờ trông đẹp hơn, thu hút ngày càng nhiều người dân Udon Thani, kiều bào khắp Thái Lan. Có cả những ngoại kiều Việt từ các nước cũng đến, đặc biệt Phố Việt Nam hấp dẫn đông du khách từ Mỹ, Đức, Nhật, Trung Quốc, Anh. Ẩm thực ở đây hoàn toàn là món ăn Việt Nam. Đó là những món do chính bà con người Việt, mẹ nấu thường nấu hàng ngày như bún, phở, nem, cá kho, thịt kho,..rất truyền thống của người Việt.

Ông Lương Xuân Hòa: Từ khi có Phố Việt Nam, cuộc sống bà con người Việt ngày càng tốt lên - ảnh 2Một gian hàng bán cafe ở phố Viêt Nam Town. Ảnh báo Quân đội nhân dân.vn

PV: Phố Việt Nam tại Udon Thani ngày càng sầm uất. Nghĩa là, hoạt động giao thương giữa Việt Nam và Thái Lan qua đó cũng được tăng cường phải không?

Ông Lương Xuân Hòa; Tại đây, chúng tôi thường xuyên đón những đoàn cán bộ địa phương của Việt Nam. Khi tôi qua Việt Nam, tôi thấy có rất nhiều hàng hóa Thái ở Việt Nam, đủ loại nhưng đúng là, tại Thái Lan chưa thực sự có mấy thương hiệu. Thực ra, những nguyên liệu ẩm thực và một số hàng thủ công Việt đa phần là bà con đi du lịch về Việt Nam rồi tự mang về Thái Lan, hoặc nhập một lượng rất nhỏ từ những công ty gia đình từ Việt Nam. Về đường chính ngạch, như tại các cửa hàng siêu thị là chưa có mấy, chỉ thấy café G7, Trung Nguyên, một số loại hoa quả.

Việt Nam có nhiều loại mì ăn liền ngon, kiều bào ưa thích nhưng lại chưa bán phổ thông ở Thái. Tôi mong muốn rằng sau này người Thái sẽ dùng hàng Việt Nam như người Việt dùng hàng Thái vậy. Kể từ khi có khu phố Việt Nam, chúng tôi cảm nhận cuộc sống của bà con kiều bào mình chưa bao giờ tốt hiện nay. Đây là điểm đến, tụ tập bà con kiều bào, ai cũng thích tới đây.

Mới đây, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, công chúa Thái Lan cũng đến đây chơi và chụp ảnh trước bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh có từ năm 1960. Nghe nói, Hồi đó Bác Hồ sau khi đón tiếp kiều bào Thái Lan tại Hải Phòng. Kiều bào phóng ảnh và tặng Người nhân dịp Bác Hồ trở lại Thái Lan. Cũng năm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ban đối ngoại bấy giờ) để đón tiếp kiều bào về nước hàng năm. Đến giờ, người Việt sống ở Thái Lan luôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng tinh thần và niềm tự hào dân tộc.

Ông Lương Xuân Hòa: Từ khi có Phố Việt Nam, cuộc sống bà con người Việt ngày càng tốt lên - ảnh 3Gian hàng bán bánh kẹo, đồ khô ở phố Việt Nam Town, tỉnh Udon Thani. Ảnh Báo Quân đội nhân dân.vn 

PV: Thưa ông, tại hội nghị, diễn đàn do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam tổ chức ngoài việc chia sẻ công tác hội đoàn, giao lưu kết nối thì Đoàn kiều bào Thái Lan gửi tới Hội nghị những đề xuất hay mong muốn gì không ạ?

Ông Lương Xuân Hòa: Bây giờ tất cả kiều bào tại Thái Lan vẫn theo Đảng, theo Bác Hồ. Nhưng những thế hệ biết rõ Bác cũng mất gần hết rồi. Còn lại những người như chúng tôi nay cũng đã 60-70 rồi. Điều chúng tôi đau đáu hiện nay là những thế hệ sau làm sao gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt. Thực tế hiện nay, phần nhiều con cháu chúng tôi không thực sự giỏi tiếng Việt, hiểu biết về Việt Nam cũng hạn chế. Khó khăn ở chỗ, ban ngày các cháu đi học tiếng Thái, chiều học thêm. Về nhà muộn ăn cơm rồi đi ngủ và cứ thế sáng lại đi học tiếp, trong nhà ít được nói tiếng Việt. Lớn lên đi học Đại học ở Bankok lại càng ít cơ hội nói tiếng Việt.

Ngoài tiếng Thái, các cháu phải học tiếng Anh để đi làm, kiếm tiền nên thời gian học tiếng Việt ngày càng hạn chế. Đây là thực tế khiến lo ngại bởi cộng đồng người Việt tập trung nhiều nhất ở Udon Thani. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước có chính sách hỗ trợ, hợp tác như nào với Thái Lan để chúng tôi có thể thúc đẩy các cháu học tiếng Việt. Phải làm sao cho thấy là học tiếng Việt cũng mở ra cơ hội làm kinh tế, hoặc tìm việc làm ở Việt  Nam.

PV: Thưa ông, Tỉnh Uđon Thani đã đưa tiếng Việt vào các trường học như là một trong các môn học ngoại ngữ chưa ạ?

Ông Lương Xuân Hòa: Chính thức là chưa ở Udon Thani. Trong thành phố Udon Thani  có 12 trường du học sinh Việt qua học bên đó. Hội chúng tôi đã đề xuất với hiệu trưởng, với Ủy ban thành phố nhờ các sinh viên đó dạy thêm tiếng Việt con em kiều bào nơi sở. Tôi thấy tại Thái Lan, có những công ty, tập đoàn lớn như CP, Amata cũng ưu tiên tuyển người Việt giỏi tiếng Việt, hoặc người Thái nói tốt tiếng Việt. Nếu như các cháu học tiếng Anh để sau này kiếm việc làm thì tôi hi vọng con cháu chúng ta học tiếng Việt ra trường, cũng tìm được công ăn việc làm nơi sở tại hoặc ở Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu