“Nguồn lực của bà con kiều bào hướng về Tổ quốc rất lớn”

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có vai trò lớn trong việc tiếp nhận, phân phối nguồn lực trong đợt cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).
(VOV5) - Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có vai trò lớn trong việc tiếp nhận, phân phối nguồn lực trong đợt cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).

“Nguồn lực của bà con kiều bào hướng về Tổ quốc rất lớn” - ảnh 1
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình


Nghe phỏng vấn tại đây:



Phóng viên: Trong tháng cao điểm Vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc có những hoạt động như thế nào để góp phần cùng chính phủ hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo?

Ông Lê Bá Trình: Vâng, như chúng ta đã biết theo chuẩn nghèo mới, nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 15% dân số. Đây là con số rất lớn, thách thức công cuộc xây dựng đất nước bền vững hiện nay và sau này. Để mà thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thành công, phương châm chính phải kết hợp các nguồn lực, trong đó nguồn lực của cả nước, nguồn lực của bản thân các hộ nghèo, nguồn lực của toàn xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các thành viên để xây dựng các quỹ của người nghèo. Quỹ người nghèo trong 4 cấp ở trung ương, huyện, xã sắp tới sẽ dành đáng kể, 50% cho những vấn đề cơ bản như nhà ở, ốm đau, sản xuất, với mục tiêu cho người nghèo có nhà ở tốt hơn. Khi có những việc đột xuất trợ giúp kịp thời cho người nghèo.

Tại lễ phát động cao điểm năm 2016, đã có 46 cơ quan, tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền là 348 tỷ. Đăng ký ủng hộ qua quỹ người nghèo của Trung ương là 16 tỷ. Đăng ký ủng hộ các chương trình an sinh địa phương là 331 tỷ trong đó 300 tỷ là của tập đoàn Vin Group, phẫu thuật cho người nghèo. Như vậy tháng cao điểm về người nghèo năm nay có sự ủng hộ rất lớn của các cá nhân, tổ chức cùng với nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên chăm lo cho người nghèo sắp tới.

Phóng viên: Trong đợt cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt vừa qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tiếp nhận, phân phối các nguồn lực đóng góp tự nguyện hỗ trợ như thế nào?

Ông Lê Bá Trình: Như chúng ta đã biết trong tháng 10 vừa qua, tình hình thiên tai xảy ra liên tục, rất phức tạp, mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại rất nặng nề về người, về tài sản và hiện nay là Bình Định, Phú Yên đang là cao điểm của lũ lụt đợt này. Trước tình hình đó, Ban cứu trợ Trung ương kịp thời triển khai các hoạt động kêu gọi thực hiện cứu trợ như sau.

Tại lễ phát động cao điểm Vì người nghèo, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã kêu gọi quyên góp các tỉnh miền Trung khắc phục tình trạng thiệt hại do bão lũ gây ra. Và để tiếp nhận tiền hàng nhanh chóng kịp thời, hiệu quả, Ban thường trực TW MTTQ Việt Nam là cơ quan cứu trợ của Ban thường trực TW đã phân công các đồng chí lãnh đạo, đồng chí tiếp nhận tiền hàng 24/24. Tất cả các cá nhân, đơn vị, cơ quan tổ chức đến ủng hộ đều được tiếp nhận và rất được trân trọng vì tấm lòng đối với bà con mình. Các hoạt động này chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền lên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục trong đợt này để thấy rằng cả xã hội đang hướng về miền Trung, đồng bào đang bị bão lũ. Ban thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã tiến hành phân bổ 4 đợt cho 5 tỉnh bị thiệt hại trong tháng 10 vừa qua với số tiền là 4,5 tỷ đồng.  Đến ngày 31/10/2016, có hơn 66 đơn vị cá nhân, cơ quan tổ chức ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại gây ra, với số tiền tại Trung ương được 17 tỷ. Trong đó có tiền mặt và đã chuyển hơn 15 tỷ. Đã đăng ký và chưa chuyển về có 2 tỷ.

Phóng viên: Thưa ông, trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vừa qua, có xảy ra việc quyên góp trùng lặp chồng chéo tại các địa phương không và M đã có giải pháp gì hạn chế vấn đề này?

Ông Lê Bá Trình: Hiện nay ngoài việc quyên góp như vậy có nhiều đoàn tổ chức cá nhân đi làm, đến các địa phương để giúp cho bà con. Việc làm này rất tốt xuất phát từ tấm lòng của mọi người. Nhưng theo tổ chức thực hiện, quy định 64, có tập trung về đầu mối, ban cứu trợ trung ương, địa phương. Nhưng do nhiệt tình, đáp ứng kịp thời mong muốn của bà con bị thiệt hại cho nên có nhiều đoàn nhiều cá nhân đi trực tiếp. Điều này cũng tốt nhưng cũng gây ra một số trở ngại trong quản lý, phối hợp ở các địa phương hiện nay. Chúng tôi đang cố gắng ở các ban ngành trung ương, cố gắng hạn chế phần này. Làm sao số tiền hàng cứu trợ được đến với bà con nhân dân đang bị thiệt hại nhưng mà khâu tổ chức thực hiện thông suốt và không gây ra vấn đề công bằng, chỗ này có nhiều, chỗ kia có ít. Người bị thiệt hại chưa được hỗ trợ đúng mức. Thông thường những đợt như thế này hay có việc thế này. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục.

Phóng viên: MTTQ luôn có liên kết chặt chẽ với kiều bào sinh sống tại nước ngoài, trong năm vừa qua, MTTQ Việt Nam đã có những hoạt động như thế nào để vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn lực này đối với các đóng góp xã hội?

Ông Lê Bá Trình: MTTQ chúng tôi ở Uỷ ban TW có 17 vị ở Uỷ ban là người Việt Nam ở nước ngoài ở 17 nước trên thế giới. Tuy nhiên số này so với số đồng bào ta là chưa nhiều nhưng đã tạo ra nguồn đại diện mặt trận có mặt ở các nước có người Việt Nam sinh sống, tạo ra mối liên kết gắn bó. Và chúng tôi phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động tiếp xúc với bà con nắm tình hình đời sống và để nắm tình hình đời sống. Trên thực tế trong những năm qua, nguồn lực của bà con Việt kiều hướng về Tổ quốc rất lớn.

Trong đợt này Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Ban cứu trợ TW tiếp nhận sự ủng hộ của bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài. Sắp tới sẽ có đoàn Việt kiều của Ba Lan, trong đó có 5 người, đem theo 700 triệu đồng của bà con đóng góp ở bên đó đem về để giúp cho các địa phương. Hay đoàn đại biểu liên hiệp hội người VN ở châu Âu, hay hội người VN tại cộng hòa Séc ủng hộ được 10.000 USD, và họ tổ chức đoàn đại biểu đại diện để đem đến thông qua Ban cứu trợ TW và mong muốn kể cả địa phương để đến từng địa chỉ, thăm hỏi, an ủi./.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu