Đối ngoại nhân dân tiếp tục đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp phát triển đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2017 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của đối ngoại Việt Nam. Đóng góp một phần không nhỏ trong thành công chung đó có vai trò của công tác đối ngoại nhân dân. 

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, trong năm 2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng ngoại giao Đảng , ngoại giao Nhà nước thắt chặt quan hệ, củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Nhân dịp Xuân 2018, phóng viên VOV phỏng vấn ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về nội dung này.

Đối ngoại nhân dân tiếp tục đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp phát triển đất nước - ảnh 1 Ông Đôn Tuấn Phong

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

PV: Thưa ông, ông có thể chia sẻ những thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2017 vừa qua?

Ông Đôn Tuấn Phong: Năm 2017 có thể nói là một năm hết sức sôi động trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt là chúng ta tích cực triển khai theo đường lối đối ngoại của Đảng, ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong ASEAN, các nước quan hệ đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, các nước lớn…

Với Lào, năm 2017 là một năm sôi động. Chúng ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác. Với Campuchia, chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Liên hoan hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. Hoạt động này lôi cuốn sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, với Lào và Campuchia, các hoạt động hữu nghị nhân dân đã được tổ chức rộng khắp từ Trung ương tới cơ sở và có sức lan tỏa rất lớn trong nhân dân.

Với Trung Quốc, 2017 cũng là một năm đặc biệt. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã ký kết một Thỏa thuận hợp tác với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay từ đầu năm. Thỏa thuận này đã định ra những hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2022. Theo đó, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 9 tổ chức tại mỗi nước thu hút sự đông đảo của các tầng lớp nhân dân hai nước, tăng cường hiểu biết và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đặc biệt, Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra rất thành công. Các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ những nhận thức, quan điểm về những vấn đề còn khác biệt trong quan hệ hai nước, góp tiếng nói để quan hệ  Việt-Trung tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Cũng với Trung Quốc, năm 2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung và đây là biểu tượng đẹp của quan hệ hữu nghị Việt-Trung, là điểm đến cho những người làm công tác đối ngoại nhân dân, là nơi đón bạn bè quốc tế, trong đó có bạn bè Trung Quốc tới thăm và cũng là nơi tuyên truyền mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Ngoài ra, năm 2017 cũng là năm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Chúng tôi đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày này như mít tinh, giao lưu văn hóa, thể thao, phát hành ấn phẩm tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, một mặt góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về Cộng đồng ASEAN, tuyên truyền về lịch sử ASEAN, mặt khác thông qua các hoạt động này để thúc đẩy giao lưu hợp tác nhân dân giữa Việt Nam với các nước trong Cộng đồng ASEAN

PV: Những năm qua, viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết những vấn đề xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, với việc Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, nguồn viện trợ này đã có nhiều thay đổi. Ông đánh giá thế nào về hoạt động của công tác phi chính phủ nước ngoài năm qua?

Ông Đôn Tuấn Phong: Với thực tế là Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam có thể không nằm trong ưu tiên của một số nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Minh chứng cho điều này là một số nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã kết thúc chương trình hoạt động của Việt Nam. Tuy nhiên, đại đa số các tổ chức phi chính phủ có quan hệ với Việt Nam vẫn tiếp tục các chương trình dự án trong các lĩnh vực thuộc danh mục ưu tiên của Việt Nam. Thực tế, năm 2017 chứng kiến sự gia tăng của các tổ chức phi chính phủ đến Việt Nam, số tổ chức mới đến Việt Nam tăng và cao hơn nhiều so với tổ chức phi chính phủ rút khỏi Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động mà Việt Nam ưu tiên như hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, nông nghiệp nông thôn, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… 

Về giá trị viện trợ, dù khó khăn nhưng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn tiếp tục giải ngân cho Việt Nam ở mức độ khá cao, đạt khoảng 300 triệu USD, giảm nhẹ so với 2016. Tuy nhiên, tính chung 5 năm qua, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài vẫn đạt khoảng 1,5 tỷ USD thực tế giải ngân. Năm 2017 là năm cuối cùng trong việc thực hiện chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017, những mục tiêu của chương trình đã đề ra thì đều đạt được và đạt được ở mức ấn tượng.

PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, tác động lớn đến hoạt động đối ngoại nhân dân, ông có thể cho biết, trong năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nào để tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại chung trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước?

Ông Đôn Tuấn Phong: Trong lĩnh vực hòa bình và hợp tác nhân dân, về mặt song phương, chúng tôi tiếp tục đà phát triển của năm 2017, chú trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước đối tác chiến lược toàn diện… trong đó tập trung nâng cao chất lượng của các hoạt động đối ngoại nhân dân, cả về chính trị lẫn kinh tế, hợp tác khoa học, công nghệ. Trong hợp tác đa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế, diễn đàn nhân dân quốc tế như Diễn đàn nhân dân ASEAN, Diễn đàn Á-Âu, Diễn đàn xã hội thế giới và các cơ chế của Hội đồng kinh tế-xã hội Liên hợp quốc. 

Ở các diễn đàn đa phương, chúng tôi tập trung tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, chính sách phát triển của Việt Nam, nhất là những thành tựu trong đảm bảo quyền con người, thành tựu đổi mới, đồng thời đấu tranh, phản bác những luận điệu chống phá Việt Nam trên các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền lãnh thổ.

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, chúng tôi sẽ đề xuất với Chính phủ thông qua một chương trình xúc tiến hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài từ nay đến 2025, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đảm bảo yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

PV: Năm 2018 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện kỷ niệm, như 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Australia, Anh, Pháp..45 năm Chủ tịch Fidel Castro tới thăm chiến trường Quảng Trị…, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có kế hoạch triển khai các hoạt động này như thế nào?

Ông Đôn Tuấn Phong: Năm 2018 là năm chúng ta kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhiều nước nằm trong trọng tâm quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Liên hiệp đã xây dựng một kế hoạch hợp tác thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân, tập trung các hoạt động chính như mít tinh kỷ niệm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam với các nước, tăng cường trao đổi đoàn. Nhân dịp này làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị nhân dân với các nước. Một trong các sự kiện nổi bật là kỷ niệm 45 năm Ngày cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị. Dự kiến, chúng ta sẽ đón đoàn các bạn Cuba tới Việt Nam, tổ chức mít tinh cả ở Hà Nội và Quảng Trị, góp phần tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Nhìn chung, thời gian qua, bạn bè quốc tế đến Việt Nam thông qua kênh đối ngoại nhân dân có thể nói đều rất yêu quý Việt Nam, rất ấn tượng với những thành tựu mà Việt Nam đạt được về mọi mặt và liên tục khẳng định sự quan tâm, tình đoàn kết, sự ủng hộ đối với Việt Nam. Chúng tôi cho rằng đây là tài sản quý trong quan hệ quốc tế và có lẽ chúng ta sẽ còn phải làm nhiều hơn nữa để không chỉ ngày càng nhiều bạn bè quốc tế đến với Việt Nam mà còn nhiều người không đến được Việt Nam vẫn nhận được những thông tin đầy đủ và trong những trường hợp cần thiết vẫn lên tiếng ủng hộ Việt Nam.

PV: VOV xin trân trọng cảm ơn ông!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu