Doanh nhân Phạm Đình Thương: “Đảng trong sạch là bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc“

Hà Liên
Chia sẻ
(VOV5) - Kiều bào sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với thế giới.

Việt Nam đang đứng trước những vận hội lớn để bước vào "kỷ nguyên vươn mình" với những mục tiêu cụ thể cho năm 2030 và tầm nhìn 2045. Tuy nhiên, để con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn, sự vững mạnh từ bộ máy chèo lái, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng là những yếu tố quan trọng và tiên quyết. Đó là những tâm tư của ông Phạm Đình Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt tại Saitama (Nhật Bản), Tổng giám đốc công ty SUNSHINE GLOBAL.

Là một doanh nhân kiều bào luôn dõi theo từng bước phát triển của quê hương, Phạm Đình Thương bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với công cuộc làm trong sạch bộ máy đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự phát triển bứt phá của đất nước trong nhiệm kỳ mới năng động và đổi mới.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa ông Phạm Đình Thương, công tác chỉnh đốn Đảng quyết liệt thời gian qua đang thu hút sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội. Ông cảm nhận như thế nào về vấn đề này?

Ông Phạm Đình Thương: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của Đảng, mà còn là mong mỏi, kỳ vọng của toàn dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, có kỷ cương, có trách nhiệm và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, thì niềm tin xã hội mới được củng cố và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mới được phát huy.

Doanh nhân Phạm Đình Thương: “Đảng trong sạch là bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc“ - ảnh 1Ông Phạm Đình Thương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama tham dự thành tựu Triển lãm 80 năm Quốc khánh 2/9

PV: Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư và Trung ương Đảng đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng Đảng vững mạnh, chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ". Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của tinh thần này đối với sự phát triển kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nhân, kiều bào?

Ông Phạm Đình Thương:  Tinh thần chống tham nhũng, tiêu cực “không ngừng, không nghỉ” thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy, giữ vững kỷ cương phép nước. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây là tín hiệu rất tích cực, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo động lực để kiều bào yên tâm hướng về quê hương, tham gia đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Một đất nước minh bạch, liêm chính cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Doanh nhân Phạm Đình Thương: “Đảng trong sạch là bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc“ - ảnh 2Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Nhật Bản. Ảnh nvcc

PV: Một điểm mới được đánh giá là đột phá trong thời gian tới là việc tích hợp ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị thống nhất, gắn với chương trình hành động cụ thể. Ông đánh giá thế nào về đổi mới này?

Ông Phạm Đình Thương: Tôi cho rằng đây là một bước tiến rất quan trọng trong tư duy lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Việc tích hợp báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo xây dựng Đảng thành một chỉnh thể thống nhất giúp bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo và tăng hiệu quả triển khai.

Đặc biệt, chương trình hành động đi kèm với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực” cho thấy quyết tâm chuyển từ chủ trương sang hành động cụ thể, triển khai ngay sau Đại hội, không để khoảng trống hay độ trễ. Điều này tạo niềm tin rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có cộng đồng kiều bào.

 
Doanh nhân Phạm Đình Thương: “Đảng trong sạch là bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc“ - ảnh 3Ông Phạm Đình Thương (thứ tư từ trái sang) kiều bào tiêu biểu tham gia "Chuyến tàu Đại đoàn kết" và diễu binh kỷ niệm A50

PV: Thưa ông, chủ đề đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" cùng các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đang thu hút sự quan tâm lớn. Là một doanh nhân kiều bào tại Nhật Bản, ông cảm nhận như thế nào về mục tiêu này”

Ông Phạm Đình Thương: Tôi cho rằng, đây là một tầm nhìn chiến lược, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Việc nhấn mạnh tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin không chỉ phù hợp với bối cảnh quốc tế hiện nay, mà còn phản ánh bản lĩnh và vị thế ngày càng cao của Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa là khát vọng lớn, nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu chúng ta kiên định con đường đã chọn, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi nhìn thấy sự chuyển mình của đất nước qua từng lần về thăm nhà, qua vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Và tôi tin rằng, tầm nhìn ấy đang khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và thôi thúc những người con xa xứ như chúng tôi nỗ lực hơn nữa, để đóng góp nguồn lực, trí tuệ về xây dựng quê hương, đất nước.

Doanh nhân Phạm Đình Thương: “Đảng trong sạch là bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc“ - ảnh 4 Ông Phạm Đình Thương (thứ hai từ phải sang) - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về quê hương nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

PV: Vâng, với vai trò là người đứng đầu một tổ chức cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, ông kỳ vọng gì vào sự đồng hành của kiều bào trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?

Ông Phạm Đình Thương: Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng và ở nước ngoài nói chung luôn hướng về quê hương với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Tôi tin rằng, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, kiều bào sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với thế giới. Khi Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước ổn định và phát triển, niềm tin của kiều bào càng được củng cố, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng nhau hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

PV: Xin trân trọng cảm ơn!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu