Cần thận trọng trong lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Huyền Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Sau đợt thí điểm, Tổng cục Du lịch sẽ báo cáo Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch này để có thể mở cửa an toàn

Hiện nay, có 5 địa phương được phép thí điểm đón khách quốc tế. Sau đợt thí điểm, Tổng cục Du lịch sẽ báo cáo Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch này để có thể mở cửa an toàn, nhanh nhất và tiến tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn du lịch Việt Nam vào năm 2022. Phóng viên Huyền Trang phỏng vấn ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam về vấn đề này.

  Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

PV: Thưa ông, để mở rộng cửa đón khách du lịch quốc tế, theo các chuyên gia cần phải sớm mở lại đường bay thương mại quốc tế chứ không phải chỉ là những chuyến bay Charter thuê nguyên chuyến. Xin ông cho ý kiến về vấn đề này?

Ông Vũ Thế Bình: Điều đó rất đúng. Chúng ta qui định là chỉ đi Charter trong giai đoạn 1, thực ra là chúng ta đảm bảo tính an toàn, đó là giải pháp đầu tiên và chúng ta cần ủng hộ. Với chuyện thuê Charter, các doanh nghiệp lữ hành rất vất vả vì họ cần gom làm sao cho đủ chuyến bay, điều đó không phải là dễ. Nên cần càng nhanh càng tốt. Chúng ta sẽ mở ra những chuyến bay thương mại để góp phần làm nhanh hơn, chủ động hơn cho các công ty lữ hành. Tôi nghĩ nếu Chính phủ cho phép, ngay trong tháng 12 này, chúng ta bắt đầu cho mở một số chuyến bay thương mại và sang tháng 1 năm sau chúng tôi đề nghị các chuyến bay thương mại phải được mở ra. Như vậy vừa kết hợp với các hoạt động kinh tế khác và du lịch, chúng ta sẽ hạ được giá thành và tạo thuận lợi cho khách đến với Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát vẫn cần đặt lên hàng đầu. Những chuyến bay thương mại mà có khách thì chế độ kiểm soát cũng cần phải rất chặt chẽ.

Cần thận trọng trong lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế - ảnh 1Ông Vũ Thế Bình,
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam

PV: Theo ông, hiện nay chúng ta nên thận trọng mở cửa đón khách quốc tế, trước mắt thí điểm ở 5 địa phương theo lộ trình đã đặt ra hay có thể nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương xem xét dựa trên việc hoàn thành tỷ lệ tiêm văc xin?

Ông Vũ Thế Bình: Tôi cho rằng chúng ta không nên vội vàng. Có thể các nước như Thái Lan chẳng hạn, người ta đã mở toang rồi, khách có thể đi đến bất cứ nơi nào ở Thái Lan nhưng chúng ta cần có quá trình chuẩn bị cẩn thận. Bây giờ tình hình dịch ở nước ta chưa phải đã chấm dứt nên bên cạnh tiêm văc xin vẫn còn có lây nhiễm nên để thận trọng thì Chính phủ quyết định 5 điểm như vậy là rất phù hợp và ngay sau đấy, những thành phố, tỉnh có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu theo qui định Bộ VHTTDL họ hoàn toàn có thể đăng ký với Chính phủ và Chính phủ sẽ mở cửa.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc mở cửa lại bay quốc tế và du lịch tại Việt Nam không thể chậm trễ thêm nữa, nếu không sẽ để lỡ cơ hội cạnh tranh điểm đến với các nước trong khu vực. Về vấn đề này ông nhận định ra sao?

Ông Vũ Thế Bình: Bởi vì mỗi nước có một hoàn cảnh khác nhau. Hiện nay bản chất là sự cạnh tranh ở chính sách. Họ mở cửa ngay lập tức, thậm chí họ còn mở vượt quá tốc độ chúng ta suy nghĩ. Vì vậy mà khả năng thu hút khách của họ chắc chắn cao hơn chúng ta. Tuy nhiên, theo tôi chúng ta không nên quá sốt ruột. Đương nhiên, việc cạnh tranh là vấn đề số 1 nhưng chúng ta hãy đi từng bước chắc chắn để ổn định được thị trường của chúng ta. Dịch bệnh cần được kiểm soát chặt chẽ và lượng khách vào tăng trưởng từ từ thôi. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cần tăng những yếu tố khác ngoài yếu tố chính sách, đó là sự hấp dẫn của sản phẩm du lịch, sự thân thiện của khách và sự quản lý, bảo vệ khách thật chặt chẽ. Chúng ta nên làm thận trọng, chắc chắn nhưng tư tưởng là phải mở cửa vì nếu ta chậm thì chúng ta sẽ thua các thị trường xung quanh. Vì vậy, có thể chúng ta chậm hơn về chính sách nhưng nếu đi chậm nhưng làm nhanh hơn thì chúng ta vẫn sẽ thắng như thường.

PV: Đón khách quốc tế trong bối cảnh tình hình mới hiện nay đòi hỏi nhiều điều kiện để thay đổi. Vậy theo ông, chúng ta cần có chính sách như thế nào để thu hút du khách?

Cần thận trọng trong lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế - ảnh 2Du khách tham quan Hội An, Quảng Nam, ngày 20/11. (Nguồn: DT)

Ông Vũ Thế Bình: Chúng ta đón khách du lịch chứ không phải là giải cứu. Cho nên khách du lịch đến đây họ phải cảm thấy sự thoải mái, thân thiện và vẫn phải khám phá được những cái hay của đất nước chúng ta. Vì vậy những người làm du lịch hiện nay khó hơn trước rất nhiều. Tức là trong một phạm vi hẹp, khách đến sẽ chỉ ở trong khu của mình trong thời gian đầu tiên nhưng mà ngay trong khu đấy họ phải tận hưởng được những cái đẹp, thân thiện và dịch vụ tốt nhất có thể.

Xin trân trọng cảm ơn ông!                                                         

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu