​ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đảm bảo giữ gìn biên giới bình yên và phát triển.

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ đội biên phòng Sơn La được giao nhiệm vụ quản lí, bảo vệ 250 km đường biên giới, với 24 cột mốc quốc gia, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước bạn Lào.

. Đây cũng là khu vực rộng lớn gồm 21 xã, 346 bản với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong thời gian qua, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, đảm bảo giữ gìn an ninh biên giới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La:

​  Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đảm bảo giữ gìn biên giới bình yên và phát triển. - ảnh 1Đại tá Vũ Đức Tú
Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sơn La

PV: Thưa ông,để triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Bộ đội biên phòng Sơn La đã triển khai các hoạt động gì trong thời gian qua?

Đại tá Vũ Đức Tú: Bộ đội biên phòng Sơn La tập trung tuyên truyền để nhân dân khu vực biên giới nhận thức rõ về đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, đó là: “Đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ; chủ động hội nhập quốc tế…; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau…”. Đối với tuyến biên giới Sơn La, tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân  Lào, thì chúng tôi còn tập trung tuyên truyền để nhân dân thấy được mối quan hệ của Việt Nam – Lào là mối quan hệ đặc biệt hữu nghị, mối quan hệ của tình anh em, núi liền núi, sông liền sông: “ Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long… Tình đoàn kết thủy chung thơm hơn những bông hoa Lào thơm nhất”. Trên tuyến biên giới Sơn La, các dân tộc Việt, Lào hai bên biên giới đều có mối quan hệ thân tộc, dòng tộc từ lâu đời nên việc tuyên truyền dễ dàng thẩm thấu và được nhân dân đồng tình cao. Từ đó, tuyến biên giới Sơn La được xem là tuyến biên giới tiêu biểu cho mối quan hệ đặc biệt hữu nghị Việt Nam – Lào.

PV: Xin ông nói rõ hơn về các hoạt động hợp tác phối hợp, kết nghĩa giữa Bộ đội biên phòng Sơn La với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, chính quyền và nhân dân địa phương ở khu vực giáp biên để giữ gìn bình yên vùng biên ải?

Đại tá Vũ Đức Tú: Trên cơ sở ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp, hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La và 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pah Băng thường xuyên duy trì công tác trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của mỗi bên. Thực hiện nghiêm túc công tác đối ngoại quân sự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình và hữu nghị. Trong những năm qua, Bộ đội biên phòng Sơn La thường xuyên tổ chức giao ban biên giới giữa Sơn La với 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pah Băng theo Hiệp định về Quy chế biên giới Quốc gia Việt Nam – Lào. Chúng ta cũng đã hoàn thành cắm 125/125 cột mốc quốc giới và 12 cọc dấu thuộc tiếp giáp giữa tỉnh Sơn La với 2 tỉnh biên giới của Lào. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 02 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là hai bên đã phối hợp xây dựng kế hoạch định kỳ trao đổi thông tin về hoạt động của các đối tượng, nhóm, đường dây tội phạm trên tuyến biên giới; đồng thời phối hợp triệt phá được nhiều chuyên án, vụ án, điển hình.

​  Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đảm bảo giữ gìn biên giới bình yên và phát triển. - ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Mường Lạn ( Sôpcop) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tố giác tội phạm.- Ảnh Baosonla

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, trong những năm gần đây, lực lượng Bộ đội biên phòng Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Đến nay, 7 cặp bản hai bên biên giới giữa tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức ký kết kết nghĩa bản - bản.

Thông qua hoạt động này, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Hoạt động phối hợp tuần tra chung giữa dân quân bản Lao Khô 2 (Việt Nam) và bản Pha Lóng (Lào); bản Đin Chí (Việt Nam) tặng bộ Loa truyền thanh, bàn ghế học sinh cho bản Pa Khôm Nọi (Lào), giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa, mô hình trao đổi cung cấp tin tức, tố giác kẻ xấu giữa bản Keo Muông (Việt Nam) và bản Keo Lôm (Lào); 2 bản A La, Nà Cài (Việt Nam) đã ủng hộ nhân dân bản Sốp Đung (Lào) 100 kg ngô giống… Hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, kết hợp chiếu phim, giao lưu biểu diễn văn nghệ giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên biên giới; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân tại 12 bản thuộc Cụm Pa Háng, Huổi Hiềng và Trung tâm hành chính huyện Sốp Bâu (Lào).

Nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, giao lưu, học hỏi và phối hợp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra liên quan đến 2 bên biên giới, góp phần cụ thể hóa đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đến nay, 10 đồn biên phòng thuộc tỉnh Sơn La đã tổ chức kết nghĩa với 5 Đại đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh Hủa Phăn, Lào.

PV: Thưa ông, Bộ đội biên phòng Sơn La sẽ làm gì để xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn để giải quyết tận gốc nguy cơ gây mất ổn định chính trị khu vực biên giới?

 Đại tá Vũ Đức Tú: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, Bộ đội biên phòng Sơn La có kế hoạch thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp ở khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng Sơn La cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, xây dựng ý thức chính trị cho nhân dân ở khu vực biên giới để nâng cao nhận thức cho người dân về đường lố, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sức đề kháng cho nhân dân chống lại các luận điệu kích động, xuyên tạc của kẻ xấu; nhất là kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết giữa các dân tộc của các thế lực thù địch; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên cương.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu