Bà Phan Bích Thiện: Mặt trận Tổ quốc tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng

P.H
Chia sẻ
(VOV5) - Công cuộc chống tham nhũng là một trong những vấn đề mấu chốt đảm bảo cho nền kinh tế đất nước phát triển lành mạnh, bền vững.

Hội nghị Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 8 (Khóa VIII) vừa khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp về tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 này cùng các Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc khối kiều bào, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những ý kiến đóng góp của đại biểu kiều bào tại Hội nghị lần này.

Bà Phan Bích Thiện: Mặt trận Tổ quốc tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng - ảnh 1Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hungary.

PV: Thưa bà, trong nội dung Hội nghị MTTQ lần này, các đại biểu kiều bào quan tâm đến vấn đề gì nhất?

Bà Phan Bích Thiện: Trong Hội nghị, chúng tôi đã được nghe bản báo cáo tổng kết các công việc và hoạt động chung của MTTQ năm 2017. Ngoài những hoạt động gắn liền với MTTQ như xây dựng nếp sống văn hóa mới, các cuộc vận động đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, hoặc các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ người nghèo…, thì kiều bào chúng tôi cũng rất quan tâm đến một vấn đề rất mới, là Mặt trận trong năm 2017 đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng của đất nước. Tôi nghĩ đây là một hướng đáp ứng được sự mong mỏi, sự quan tâm không chỉ của người Việt Nam ở trong nước mà cả đối với người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Vì công cuộc chống tham nhũng hiện nay là một trong những vấn đề mấu chốt trong việc đảm bảo cho nền kinh tế đất nước phát triển một cách lành mạnh, bền vững. Vì thế việc quan tâm, hành động, tham gia một cách khá hiệu quả của MTTQ vào công cuộc chống tham nhũng đã được sự quan tâm đặc biệt của các Ủy viên là kiều bào sinh sống ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, chúng tôi thấy trong bản báo cáo cũng đưa ra, nâng cao vai trò của công tác đối ngoại nhân dân. Nghĩa là làm sao MTTQ không chỉ hoạt động hiệu quả trong nước mà còn thu hút được kiều bào ở nước ngoài, lắng nghe, tiếp nhận được những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, và phần nào đáp ứng cũng như truyền tải được những tâm tư nguyện vọng đó đến chính phủ, các lãnh đạo nhà nước; để làm sao khói kiều bào ngày càng gần hơn trong khối đoàn kết người Việt nói chung..

PV: Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc trong các cuộc gặp đều lấy ý kiến của các đại biểu để xây dựng hoạt động của Mặt trận ngày một tốt hơn. Với tư cách 1 đại biểu của mặt trận ở nước ngoài, bà có ý kiến gì trong chuyến trở về lần này?

Bà Phan Bích Thiện: Để làm sao vận động được tiềm năng của khối kiều bào ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng đất nước,  theo tôi, rất cần khối trí thức, lượng chất xám của kiều bào. Những năm gần đây, chính phủ cũng như MTTQ cũng đã đưa ra rất nhiều những chính sách, cũng như tổ chức rất nhiều sự kiện để làm sao kêu gọi được khối trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học là kiều bào ở nước ngoài có thể đóng góp cho đất nước. Bản thân tôi cũng đã được dự những hội nghị được tổ chức cho khối trí thức kiều bào. Chúng tôi cũng rất vui là những năm gần đây những ý kiến của chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan hữu quan trong nước, và cũng có sự phản hồi nhất định.

Nhưng theo tôi đó cũng là một phần rất nhỏ trong việc tận dụng tiềm năng chất xám của kiều bào. Làm sao MTTQ có thể tư vấn, phản ánh cho các lãnh đạo nhà nước để đưa ra những cơ chế cụ thể, để khối trí thức đang sinh sống ở nước ngoài vẫn có thể tham gia cụ thể vào các quá trình xây dựng đất nước, cũng như phát triển khoa học công nghệ. Đặc biệt khối trí thức hiện tại vẫn rất nhiều người đang sinh sống ở nước ngoài. Chính họ là những người đang làm việc trong môi trường của các nước tiên tiến, luôn cập nhật những công nghệ tiên tiến. Các anh chị đều luôn muốn đóng góp một phần nào đó trong sự hiểu biết của mình, cho lĩnh vực tương tự trong nước. Chúng ta nên đưa ra một cơ chế, xây dựng một forum hay mạng lưới cho trí thức kiều bào có thể tham gia được.

Hai nữa, MTTQ nên quan tâm hơn đến các mối quan hệ song phương với các tổ chức tương tự như MTTQ tại các nước. Hầu như tại các nước đều có các tổ chức xã hội tương tự, phi chính phủ, các tổ chức xã hội tập hợp các nhóm khác nhau, họ cũng có điểm chung nào đó với mặt trận tổ quốc. Qua đó chúng ta cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm về công tác xã hội, bên cạnh đó cũng quảng bá được về MTTQ đến bạn bè quốc tế. Trong việc này chúng tôi là những ủy viên của MTTQ nhưng đồng thời cũng đang sinh sống ở nước ngoài, thì có thể đóng góp để kết nối, thiết lập được những mối quan hệ song phương đó. Bản thân chúng tôi cũng rất vinh dự được tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Hungary thăm Việt nam tháng 9 vừa qua. Những kiều bào ở nước ngoài có thể đóng góp rất nhiều trong việc gây dựng mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Đặc biệt đối với MTTQ phải làm tốt hơn vấn đề quảng bá, ngoại giao, đầu tiên cho chính MTTQ để bạn bè quốc tế hiểu hơn về tổ chức, vai trò của mình. Qua đó, chúng ta có thể mở ra những hướng hợp tác tốt hơn cho hai nước.

PV: MTTQ cũng luôn cần đổi mới công tác hoạt động mặt trận để vận động kiều bào. Theo bà, trong tình hình mới, vấn đề gì cần thực hiện sớm hơn?

Bà Phan Bích Thiện: Những năm gần đây UBTW MTTQ cũng có rất nhiều hoạt động tích cực để vận động khối kiều bào. Hàng năm các đoàn lãnh đạo cấp cao của UBTWMTTQ cũng có những chuyến thăm viếng cộng đồng ở các nước. Và qua đó cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng đã được tiếp cận, gần gũi hơn, hiểu hơn về MTTQ. Để vận động kiều bào đóng góp hướng về quê hương đất nước, hiện nay ở các nước đều có Hội người VN, hoặc Liên hiệp hội người VN. Phần lớn các Ủy viên UBTWMT TQ là người Việt ở nước ngoài, cũng là một trong những lãnh đạo của những tổ chức này. Nhưng để làm sao hoạt động mặt trận tại nước ngoài tốt hơn, tôi vẫn đề nghị UBTWMTTQ Việt Nam nên tạo một cơ chế làm việc cho ủy viên là người Việt ở nước ngoài. Hiện giờ khi làm công tác cộng đồng, chúng tôi phần lớn với vai trò lãnh đạo các hội đoàn, chứ rất ít khi chúng tôi được nhắc tới với vai trò ủy viên của MTTQ. Nên đề nghị Ủy ban nên có công văn, hoặc thư chính thức gửi cho Sứ quán, cho tổ chức lớn nhất về Hội, thông báo về hoạt động của mặt trận, thông báo về ủy viên của mình. Trên cơ sở đó chúng tôi có thể phối hợp những hoạt động với vai trò của ủy viên ủy ban trung ương của mặt trận. Như thế vị thế của mặt trận cũng được nâng lên và bà con càng hiểu hơn về hoạt động của mặt trận, càng vận động được kiều bào tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn bà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu