Trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Gastón Fiorda của Đài phát thanh quốc gia Argentina, một chuyên gia lâu năm về Việt Nam, có những nhận định tích cực về bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong 5 năm qua. Ông khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội đáng khâm phục dù thế giới đối mặt với nhiều "cú sốc" lớn.
Nhà văn, nhà báo Gastón Fiorda trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN |
Ông Gastón Gastón Fiorda nhấn mạnh trong 5 năm qua Việt Nam đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu kinh tế và xã hội đáng khâm phục, nhất là trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều cú sốc nghiêm trọng như đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang tại nhiều khu vực cũng như căng thẳng thương mại trên thế giới. Ông nêu bật thành tựu kinh tế tích cực mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII khi tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5-6%/năm, mức cao so với mặt bằng khu vực và thế giới.
Trong những năm qua, quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng, GDP vượt mốc 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Theo ông Gastón Fiorda, những kết quả này phản ánh việc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển, với trọng tâm là tái cấu trúc nhà nước theo hướng hiệu quả hơn, sử dụng nguồn lực có chọn lọc và định hướng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, như: công nghiệp chế biến, công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.
Về đối ngoại, ông Gastón Fiorda nhận định chính sách “ngoại giao cây tre” trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành công nổi bật, giúp Việt Nam vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa linh hoạt mở rộng quan hệ với các đối tác lớn, như: Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, cách tiếp cận mềm dẻo, sẵn sàng đối thoại và thích ứng với các ưu tiên toàn cầu đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế và trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại.