Cùng với cử tri cả nước, sáng nay (15/3) đông đảo cử tri tại tỉnh Khánh Hòa nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cộng đồng đồng bào Chăm tìm hiểu về các đại biểu. Ảnh: Tiến Quân/plo.vn |
Tại đơn vị bầu cử số 2, thôn Mỹ Hiệp, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, có 3.236 cử tri, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc Chăm.
Bà Đàng Thị Thanh Hà, người dân tộc Chăm, chia sẻ: “Làng Mỹ Nghiệp của chúng tôi là làng dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Những năm gần đây, bà con trong làng đã dần tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của quê hương. Nhờ các nguồn vốn đầu tư, đường giao thông được bê tông hóa, trường lớp, điện nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi cũng được nâng cấp. Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong làng có cuộc sống ổn định hơn. Trong danh sách ứng cử lần này, tôi rất vinh dự khi có hai ứng cử viên là người dân tộc Chăm là nữ, ứng cử đại biểu Quốc hội và hai ứng cử viên nữ ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh”.
Ông Hãn Văn Tán, sinh năm 1963, ở thôn 13, cho biết: “Hiện nay, Đảng, Nhà nước và tỉnh Khánh Hòa đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là mục tiêu rất cao. Vì vậy chúng tôi mong muốn các chương trình, dự án được triển khai hiệu quả, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và đời sống văn hóa của vùng đồng bào Chăm. Đồng thời cần đẩy mạnh kết nối các làng nghề truyền thống của người Chăm với các khu di tích văn hóa Chăm trên địa bàn xã Ninh Phước cũng như tỉnh Khánh Hòa, qua đó phát triển du lịch hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương”.
Cử tri đồng bào dân tộc Chăm nơi đây tin tưởng các đại biểu được bầu sẽ là những người xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; cùng chung tay xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển.