Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Để Ngày hội toàn dân thực sự dân chủ, đúng luật và thành công, công tác chuẩn bị nhân sự, nhất là việc xây dựng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử là vấn đề quan trọng.
Ảnh minh hoạ: Quang cảnh một điểm bầu cử tại Hà Nội. Ảnh: VOV |
Tại xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đơn vị, ban ngành liên quan đã xây dựng dự kiến cơ cấu đại biểu theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Việc bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, người ngoài Đảng, đại biểu tái cử; giữa các lĩnh vực công tác, thành phần xã hội và địa bàn cư trú… được tính toán kỹ lưỡng, vừa bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu, vừa đáp ứng yêu cầu đại diện rộng rãi cho các tầng lớp Nhân dân. Bà Kiều Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hát Môn, cho biết: "Quá trình triển khai được thực hiện dân chủ, công khai và đúng luật, đảm bảo hợp lý về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, thành phần cũng như đại diện các tầng lớp nhân dân. Kết quả những lần hiệp thương nhận được sự đồng thuận cao của các tổ chức thành viên và cử tri của xã Hát Môn".
Tương tự, tại xã Thường Tín, trên cơ sở thống nhất cao, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thường Tín, cho rằng: "Các bước hiệp thương là rất quan trọng để giới thiệu những người đủ đức, đủ tài để cử tri bầu trong thời gian tới. Đặc biệt là bước thứ 3 sẽ góp phần vào sự thành công lớn của cuộc bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc bài bản".
Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Hà Nội sẽ thành công tốt đẹp. "Với tinh thần chủ động quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, với sự hưởng ứng tích cực của cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội đang đi đúng hướng, đúng tiến độ, không có khó khăn gì. Tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thủ đô Hà Nội sẽ thành công, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân. Qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri".