Chuyên gia Trung Quốc: Quốc hội khóa mới có ý nghĩa đặc biệt trong tầm nhìn 2045 của Việt Nam

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội lần thứ XIV đã mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ngày hôm qua (12/03), Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) đánh giá cao những kết quả và tầm nhìn được đưa ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyên gia Trung Quốc: Quốc hội khóa mới có ý nghĩa đặc biệt trong tầm nhìn 2045 của Việt Nam - ảnh 1Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, 15/3. Ảnh minh hoạ: Lệ Chi/VOV5

Theo Giáo sư Mễ Lương, Đại hội lần thứ XIV đã mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình đổi mới và phát triển của Việt Nam. Do đó, là khóa Quốc hội đầu tiên sau đại hội, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XVI là triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, tầm nhìn phát triển đất nước do Đại hội XIV đề ra: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đề ra những mục tiêu kinh tế - xã hội lớn lao, mà còn đặt ra những yêu cầu về việc đảm nhiệm nhiều vai trò của đại biểu Quốc hội khóa mới, như: lập pháp, giám sát, phụng sự và vận động. Cốt lõi là đem lại sự đảm bảo về khung pháp lý cho sự phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân thông qua quản trị, tập hợp sức mạnh bằng đồng thuận, để cùng thúc đẩy tầm nhìn lớn của Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Chuyên gia Trung Quốc: Quốc hội khóa mới có ý nghĩa đặc biệt trong tầm nhìn 2045 của Việt Nam - ảnh 2

Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Giáo sư Mễ Lương cũng đánh giá cao hoạt động của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, cho rằng đây là kênh quan trọng thể hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Thông qua bầu cử HĐND, người dân Việt Nam bầu ra những đại biểu mà mình tín nhiệm. Những đại biểu này mang theo ý kiến của cử tri đến các cuộc họp, tạo cơ sở cho việc ra quyết định ở địa phương và thể hiện đầy đủ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Theo quan sát của tôi, các hoạt động này rất cởi mở, minh bạch và hiệu quả.

Ông nhấn mạnh việc Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới sớm hơn so với kế hoạch một lần nữa cho thấy nguyên tắc “hành động”, “hiệu quả” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra. Cách làm này sẽ giúp Quốc hội kịp thời thể chế hóa những quyết sách của Đảng, mở đường để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu