Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Chia sẻ
(VOV5) - Qua Hội nghị hiệp thương lần 3, địa phương đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV.

Chiều 23/4, đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang - ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng vì vậy, mọi công việc liên quan đến bầu cử, tỉnh Hậu Giang cần bảo đảm đưa cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội toàn dân: “Cuộc bầu cử lần này, tinh thần chung là làm sao đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày hội của toàn dân. Dân thấy nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong bầu cử này, bầu người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói cái bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp này quan trọng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc”.

Qua Hội nghị hiệp thương lần 3, địa phương đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV; thống nhất danh sách giới thiệu 81 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 408 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 3.188 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu