Những lá phiếu đầu tiên của kỳ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chia sẻ
(VOV5) - Với khu vực Tây Nguyên, ngày 22/5, khoảng 12 nghìn cử tri, tại 63 tổ bầu cử, ở các tỉnh Đăk  Lak, Kon Tum và Đăk Nông, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Ngày  22/5, kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bắt đầu với các địa phương, đơn vị được tổ chức bầu cử sớm.

Với đặc thù là hòn đảo xa nhất trong vịnh Bắc Bộ, đồng thời là một trong những ngư trường lớn của cả nước, sáng 22/5, cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn 1 ngày so với cả nước. Những cử tri của huyện đảo đã bỏ những lá phiếu đầu tiên để chọn ra những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Những lá phiếu đầu tiên của kỳ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - ảnh 1Một khu vực bỏ phiếu tại Huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh:baotainguyenmoitruong.vn

Với khu vực Tây Nguyên, ngày 22/5, khoảng 12 nghìn cử tri, tại 63 tổ bầu cử, ở các tỉnh Đăk  Lak, Kon Tum và Đăk Nông, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình qua những lá phiếu bầu, góp phần bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Kỳ bầu cử lần này, Kon Tum là tỉnh có nhiều địa phương, đơn vị tiến hành bầu cử sớm. Tại 6 xã và 6 đồn biên phòng, 36 khu vực bỏ phiếu, hơn 10 nghìn cử tri đã sẵn trong tay lá phiếu, hân hoan chờ đón thời khắc khu vực bỏ phiếu mở cửa để thực hiện quyền công dân của mình. Ông Đỗ Sum, Phó Chủ tịch thường trực UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Đăk Glei, cho biết

Qua công tác kiểm tra bầu cử sớm một ngày đối với 6 xã và 5 Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đến nay đã hoàn tất. Ủy ban Bầu cử huyện đã đề ra các phương án trong tình hình dịch bệnh COVID phức tạp và tình hình mưa gió trên địa bàn, đưa ra nhiều kịch bản để công tác bầu cử sớm thành công một cách tốt đẹp nhất.

Trước đó, ngày 21/5, hơn 2 ngàn cử tri trên xã đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình khi thể hiện tinh thần, trách nhiệm thông qua lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình vào những người tham gia ứng cử.

Toàn xã đảo Thổ Châu có hơn 2000 cử tri, có 4 đơn vị bầu cử với 5 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang. Ngoài 5 khu vực bỏ phiếu tập trung, Ủy ban bầu cử xã đảo còn tổ chức các thùng phiếu phụ  dành cho những trường hợp người lớn tuổi, người bệnh  và cán bộ chiến sỹ ở Hòn Từ đang làm nhiệm vụ không trở về nơi bầu cử để bỏ phiếu được.

Tại tổ bầu cử số 5 đặt tại Trung đoàn 152, không chỉ có các lực lượng đóng quân trên đảo mà còn có cán bộ chiến sỹ trên các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 đang làm nhiệm vụ trực chống xâm nhập trái phép trên vùng biển Tây Nam; tàu tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên biển cho ngư dân cũng tham gia bầu cử tại đây. Thượng tá Dương Xuân Dũng, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng CSB 4, cho biết: Để bảo đảm cho 100% cán bộ chiến sỹ được tham gia bầu cử sớm để làm nhiệm vụ trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho các tàu và cán bộ chiến sỹ của trạm CSB đóng quân tại xã đảo tham gia bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm với tinh thần trách nhiệm rất cao, cán bộ chiến sỹ đã chủ động thực hiện bầu cử đúng thời gian, đảm bảo 100% quân số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu