Các điểm bầu cử ở trường đại học đã sẵn sàng trong bối cảnh dịch bệnh

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 23/05, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trên cả nước. Tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, công tác chuẩn bị cho sinh viên nội trú đi bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã hoàn tất.
Các điểm bầu cử ở trường đại học đã sẵn sàng trong bối cảnh dịch bệnh - ảnh 1Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi danh sách các ứng cử viên - Ảnh: TTXVN 

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 điểm bầu cử, gồm Khu ký túc xá Mễ Trì, Khu ký túc xá Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Trường Đại học Khoa học tự nhiên với tổng số hơn 2 nghìn 400 cử tri. Ông Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: "Phòng dịch hiện nay là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, nên Đại học Quốc gia Hà Nội đã có hướng dẫn, khuyến cáo và đề nghị tất cả cử tri, từ cán bộ học sinh, sinh viên trong độ tuổi đi bầu cử là phải bảo đảm đúng quy định của phòng dịch, như là 5K rồi cho đến đo thân nhiệt. Đặc biệt đến các khu vực bầu cử thì đều có một bộ phận y tế ở đấy hướng dẫn giám sát để bảo đảm công tác này được an toàn".

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải, cho biết trường có 187 sinh viên nội trú đăng ký bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 3, phường Láng Hạ. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bầu cử để các sinh viên nắm rõ các quy định và thực hiện bầu cử: "Khi có các tài liệu về tuyên truyền, đặc biệt là Luật bầu cử, chúng tôi đã triển khai xuống đến các khoa, các lớp và các hình thức như bằng công nghệ để chuyển đến các em để nắm được. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của các em trong công tác rèn luyện của sinh viên, thực hiện đúng việc đăng ký nơi bầu cử và thực hiện đúng quyền công dân tại các nơi đăng ký bầu cử để thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình kết hợp với việc gắn với trách nhiệm của các cố vấn học tập và của các khoa".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu