Các địa phương đảm bảo an toàn ngày bầu cử

Nhóm PV VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Với sự chủ động, tích cực của các địa phương, có thể nói, đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức bầu cử vào ngày 23/5.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào chủ nhật, 23/5. Hơn 69 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu trong sự kiện 5 năm một lần. Để đảm bảo cho thành công của cuộc bầu cử, các địa phương chủ động chuẩn bị nhiều phương án.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng rà soát công tác chuẩn bị bầu cử ngày 18/5, các địa phương đã rất tích cực, chủ động và tổ chức diễn tập, thực hành quy trình bầu cử.

Tại Hà nội, khu vực bỏ phiếu số 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được chia thành 2 khu vực riêng. Đối diện khu vực niêm yết danh sách cử tri là những chiếc bàn chia vách ngăn có dán danh sách người ứng cử, tạo thuận lợi cho cử tri đọc lại thông tin.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 9, cho biết sẽ có khoảng 2.500 cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.  "Chúng tôi có đội hướng dẫn từ cổng. Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang, khử khuẩn an toàn, được hướng dẫn đảm bảo cự ly, khoảng cách. Tùy tình hình dịch COVID - 19, chúng tôi sẽ yêu cầu chia thời gian đi bầu cử, đến giờ nào thì tổ nào sẽ đi bầu cử. Với việc chuẩn bị chu đáo các biện pháp phòng dịch, tôi tin ngày bầu cử sẽ thành công tốt đẹp."

 Các địa phương đảm bảo an toàn ngày bầu cử - ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các quận, huyện. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Ngoài ra, các đơn vị cũng chủ động, tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế tại các điểm bầu cử.                         

"Thành phố có trên 3 nghìn điểm bầu cử. Công an TPHCM đã có tất cả các phương án đảm bảo tại tất cả những điểm bầu cử này được tuyệt đối an toàn. Đảm bảo cho người dân khi đi bầu cử an toàn, đạt mục tiêu đề ra."

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung phương án bầu cử cho cử tri đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, đang cách ly và đang điều trị bệnh; Bố trí khu vực cách ly tạm thời cho người mắc COVID - 19 tại các điểm bầu cử ở các địa phương có ca lây nhiễm.

 Tại xã Tiên Thắng (Hải Phòng), gần 6 nghìn cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử vào ngày 23/5 tới. Tuy nhiên, hiện 50 người thuộc diện F1 đang trong thời gian cách ly y tế tập trung; gần 480 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà.

Ông Phạm Văn Gót, Chủ tịch UBND xã Tiên Thắng cho biết : "Hiện nay, trường hợp F2 này, xã chỉ đạo làm các hòm phiếu phụ để nhân viên của tổ bầu cử đến tận gia đình để các cá nhân này thực hiện quyền bỏ phiếu. Chúng tôi đã mua sắm vật tư trang thiết bị như quần áo bảo hộ phòng chống dịch để mang hòm phiếu phụ vào cho các hộ và cá nhân này thực hiện quyền bầu cử theo đúng thời gian. Các trường hợp F1 đi cách ly tập trung thì chúng tôi ý kiến với huyện để người dân thực hiện quyền bầu cử tại nơi cách ly."

Với sự chủ động, tích cực của các địa phương, có thể nói, đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức bầu cử vào ngày 23/5.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu