Thính giả hỏi về mục tiêu tiêm vaccine của Việt Nam; các điểm du lịch nên tới khi dịch bệnh kết thúc

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả cũng gửi nhiều yêu cầu mong muốn sẽ có thêm nhiều bài viết về các tấm gương lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch hay những mô hình hay trong phòng chống dịch ở Việt Nam.

Tuần qua, thính giả gửi thư mong muốn có nhiều bài viết về các tấm gương nơi tuyến đầu chống dịch, chiến lược tiêm vaccine của Việt Nam; các điểm du lịch nên tới khi hết dịch.

Nghe âm thanh tại đây:

 
Chào quý vị, chào các bạn,

Gừi thư về các chương trình, thính giả ở khắp nơi bày tỏ tình cảm, sự thú vị khi được nghe các chương trình của Đài TNVN và của Ban đối ngoại.

Thính giả cũng đã có nhiều ý kiến, những bình luận về các bài viết, các chuyên mục của chương trình như giai điệu quê hương, sức khỏe của bạn, người việt muôn phương, văn nghệ. Thính giả cũng gửi nhiều yêu cầu mong muốn sẽ có thêm nhiều bài viết về các tấm gương lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch hay những mô hình hay trong phòng chống dịch ở Việt Nam. Từ các nước, các cộng tác viên và phóng viên các cơ quan thường trú chuyển tải những hoạt động của người Việt ở Singapore, ở Algiery, Cộng hòa Séc, Ucraina…và nhiều quốc gia khác. Chương trình cũng thường xuyên kết nối, trao đổi tình hình với những kiều bào từ Pháp, Anh, Mỹ, Cộng hòa Sec, Hàn Quốc, Ba Lan, Hungary…, qua đó, gắn kết trao đổi và tăng cường hợp tác về các chủ đề dư luận đang quan tâm. Thính giả Otake Toshimitsu, ở Kanagawa, Nhật Bản, cho biết rất yêu mến đất nước Việt Nam, do đó, sau khi hết dịch COVID-19, thính giả sẽ du lịch Việt Nam.

Thính giả người Campuchia Kim Somneang hỏi mục tiêu chiến lược vaccine đến hết năm 2021 của Việt Nam là gì?

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022 của Việt Nam là dành cho tất cả người dân trong độ tuổi trên 18, là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Một số thính giả mong muốn được biết các điểm du lịch ở Viêt Nam, hy vọng sẽ được tới đây khi dịch đã được kiểm soát.

Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách. Ngoài những thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, du khách có thể lựa chọn rất nhiều địa điểm từ bắc đến miền trung cho tới miền nam của Việt Nam. Mỗi  nơi có những nét đặc trưng riêng và vẻ đep riêng. Chương trình xin giới thiệu một số địa điểm là những điểm đến ưa thích cuả du khách trong nước và nước ngoài nhiều năm nay. Đó là Vịnh Hạ Long lừng danh trong làng du lịch Việt Nam. Những tảng đá có tạo hình tuyệt mỹ, độc đáo hay cảnh sắc đẹp trời mây sông nước đẹp như tranh, vịnh Hạ Long còn đem về cảm giác bình yên, thoải mái và dễ chịu cho khách khi tới đây. Bạn cũng nên tới Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất của Việt Nam. Đây là điểm hấp dẫn với nhiều địa danh nổi tiếng như  Bà Nà Hills, Hội An, Ngũ Hành Sơn. Thành phố Đà Nẵng hấp dẫn khách nước ngoài với du lịch biển. Đặc biệt con người ở đây rất thân thiện, cởi mở.

Đến với  Việt Nam, các bạn cũng cần phải thưởng thức ẩm thực Việt. Đó cũng là thông tin mà chúng tôi muốn dành cho các bạn muốn được tìm hiểu.

Món ăn ưa thích của người Việt cũng như của người nước ngoài khi đến  Việt Nam là phở, với hương vị đặc trưng, ăn một lần rồi là nhớ mãi. Tiếp đó, là bún chả, đại diện phong cách ẩm thực Hà Nội với các thành phần chính là bún gạo, thịt lợn nướng, nước mắm và rất nhiều loại gia vị và rau thơm ăn kèm.  Tới miền Trung, ẩm thực cố đô Huế với hương vị hài hòa giữa cay, chua, mặn và ngọt. Bún bò Huế là một lựa chọn cho du khách. Món ăn quen thuộc có thể coi là món ăn vặt của người Việt Nam là bánh mỳ. Bánh mỳ Việt với đủ loại hương vị đã trở nên nổi tiếng ở nhiều quốc ia và là món ăn sáng phù hợp với mọi lứa tuổi.         

Thính giả người Indonesia Waluyo Dischman hỏi người Việt Nam thích các môn thể thao nào?

Các môn thể thao được người dùng yêu thích cũng tương đối đa dạng từ bơi lội, bóng chuyền,... cho đến quần vợt. Nổi bật nhất trong số đó vẫn là bóng đá với khoảng 85% lượt bình chọn từ người dùng. Hay có thể nói thể thao đối với người Việt chính là bóng đá.

Đối với câu hỏi của nhiều thính giả về cuộc thi “Kiều bào thi hát dân ca trên VOV”, các bạn có thể tìm hiểu trong trang web vovworld.vn, phần chuyên mục người việt muôn phương. Chúng tôi đã giới thiệu chi tiết về thể lệ cuộc thi các bạn có thể tham khảo.

Vì thời lượng có hạn, chương trình xin tạm dừng chuyên mục này tại đây.Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu