Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút ngay chiến đấu cơ khỏi quần đảo Hoàng Sa

Chia sẻ
(VOV5) -  Việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực.

(VOV5) -  Việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực.`


Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay, tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết về phản ứng của Việt Nam trước thông tin truyền thông Mỹ cho biết Trung Quốc triển khai 16 máy bay chiến đấu đến quần đảo Hoàng Sa: "Một lần nữa chúng tôi xin khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, đưa các máy bay chiến đấu ra khỏi khu vực và không tái diễn các hành động tương tự. Là Ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là nước có vai trò quan trọng trong khu vực, Trung Quốc cần hành động trách nhiệm và xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của  Liên hợp quốc về luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên về Biển Đông (DOC)”.


Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút ngay chiến đấu cơ khỏi quần đảo Hoàng Sa - ảnh 1
Trung Quốc được cho là đã điều 16 máy bay chiến đấu J-11 ra Hoàng Sa, xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ảnh minh họa: Star and Stripes


Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tuyên bố của Hội nghị ngoại trưởng 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) vừa diễn ra tại Nhật Bản có đề cập tình hình Biển Đông, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng các nước công nghiệp G7 về vấn đề an ninh biển theo mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Việt Nam đề nghị các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu