Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

Hà Thắng, Lê Bảo/ VOV-Trung Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - Cái được gọi là “lập luận chủ quyền” đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cùng những “lý lẽ” biện hộ cho hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đưa ra chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 trang giấy. Tài liệu né tránh, không đề cập thực tế Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974.

(VOV5) - Trước thực tế dư luận quốc tế ngày càng hiểu rõ bản chất sai trái và lên tiếng chỉ trích hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, buộc nước này phải tìm cách che dấu sự thật trước dư luận. Ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố tài liệu biện minh cho yêu sách “chủ quyền” của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa, biện hộ cho hoạt động phi pháp của giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông - ảnh 1
Tài liệu biện minh cho yêu sách “chủ quyền” của Trung Quốc không hề đề cập hành vi vô nhân đạo của phía Trung Quốc khi cho tàu đâm chìm tàu cá của Việt Nam mà không hề cứu vớt ngư dân bị nạn.

Tuy nhiên, cũng như trước đây, tài liệu này tiếp tục cắt ghép sự kiện, xuyên tạc lịch sử, nhằm đánh lừa dư luận. Tài liệu nêu trên được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và được nhiều phương tiện thông tin của Trung Quốc đăng lại. Cái được gọi là “lập luận chủ quyền” đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cùng những “lý lẽ” biện hộ cho hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đưa ra chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 trang giấy. Tài liệu né tránh, không đề cập thực tế Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974. Tài liệu cũng né tránh đề cập yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý vốn đang bị dư luận quốc tế chỉ trích.

Cùng với việc đưa ra một vài lập luận sai trái, thiếu thuyết phục, tài liệu cũng cố gắng biện hộ cho hành vi ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bịa đặt, “tố cáo” tàu Việt Nam “quấy rối” tàu công vụ của Trung Quốc 1416 lần. Tài liệu này không hề đề cập hành vi vô nhân đạo của phía Trung Quốc khi cho tàu công vụ đâm chìm tàu cá của Việt Nam mà không hề cứu vớt ngư dân bị nạn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu