Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đã được công bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
(VOV5) - Với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đã được công bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.


Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại tỉnh Tây Ninh - ảnh 1
Các em thiếu nhi và lực lượng vũ trang nghe thuyết minh



Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra sáng 17/5, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: Với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đã được công bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, triển lãm nhằm đưa ra cơ sở pháp lý, sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nói lên tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam với người dân và bạn bè thế giới.

Triển lãm giúp người xem hiểu hơn về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc, trách nhiệm và bổn phận của công dân Việt Nam đối với chủ quyền biển đảo, nêu cao tinh thần yêu nước, tình cảm dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân và giữa người dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng lòng tin trong nhân dân... Triển lãm diễn ra đến ngày 21/5.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu