Tôn vinh và trao giải thưởng sáng tác về biên giới, biển đảo

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác về biên giới và biển đảo (đợt 1) năm 2020 cho 44 tác giả có tác phẩm về đề tài này từ năm 1975 đến nay.
Tôn vinh và trao giải thưởng sáng tác về biên giới, biển đảo - ảnh 1

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả xuất sắc.  Ảnh: hanoimoi.com.vn

Hội Nhà văn Việt Nam trao hai hệ thống giải gồm: Giải Tôn vinh dành cho các tác giả có tác phẩm đã được trao giải trong những cuộc thi, sự kiện văn học, nghệ thuật từ năm 1975 đến nay và Giải thưởng dành cho tác giả có tác phẩm văn học viết về biên giới và biển đảo chưa dự thi, chưa đoạt giải ở các cuộc thi, sự kiện văn học, nghệ thuật trước đây. Theo đó, có 12 tác giả được trao Giải Tôn vinh. Hội Nhà văn Việt Nam trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho 32 tác giả có tác phẩm văn học viết về biên giới và biển đảo chưa dự thi, chưa đoạt giải ở các cuộc thi, sự kiện văn học, nghệ thuật trước đây. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu