Thông tin biển đảo ngày 23/12

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển xanh, bảo tồn biển, giảm thiểu ô nhiễm đại dương. 

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland

Ngày 20/12, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS), trực thuộc Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tiện ích Đan Mạch. Lễ ký kết tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thông tin biển đảo ngày 23/12 - ảnh 1VASI và GEUS cùng ký kết Bản ghi nhớ MOU và chụp ảnh lưu niệm cuối buổi Lễ ký kết. Ảnh: vasi.gov.vn

Đan Mạch là quốc gia có nguồn tài nguyên lớn và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường cũng như nghiên cứu khoa học biển. Tháng 11 vừa qua, Thủ tướng hai nước thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh Việt Nam - Đan Mạch sau 10 năm là Đối tác toàn diện. Trong lĩnh vực biển và hải đảo, ngày 25/11/2018, VASI và GEUS đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và địa chất biển có thời hạn 5 năm.

Việc tiếp tục gia hạn và ký Bản ghi nhớ góp phần phát triển hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển. Các nội dung hợp tác hai bên gồm: Trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật; Chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật tiên tiến cũng như công nghệ thân thiện môi trường; hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển; Tổ chức các hội thảo, hội nghị.

Hội nghị song phương lần thứ 10 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Từ 19/12 - 22/12, đoàn cán bộ cấp cao của Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn,  tham dự hội nghị song phương lần thứ 10 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Nhật Bản.

Thông tin biển đảo ngày 23/12 - ảnh 2Thiếu tướng Vũ Trung Kiên (trái) - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và Phó Đô đốc WATANABE Yasunori - Phó Tư lệnh Tác chiến, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Hội nghị. Ảnh: canhsatbien.vn

Tại hội nghị, hai bên điểm lại các hoạt động hợp tác nổi bật, gồm: cử tàu của hai lực lượng đi thăm nhau và phối hợp luyện tập phi tác chiến trên biển; trao đổi đoàn cấp cao; hoàn tất các thủ tục dự án/phi dự án Nhật Bản hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát biển Việt Nam và Hội nghị song phương lần thứ 10 giữa hai bên.

Các hoạt động hợp tác giữa hai lực lượng trong năm 2023 đã được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả; góp phần thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản; qua đó, giúp Lực lượng Cảnh sát biển Việt nam cũng như Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Kết thúc hội nghị, hai bên thống nhất các hoạt động hợp tác trong năm 2024, bao gồm cả tổ chức hội nghị song phương lần thứ 11 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Australia trong quản lý tài nguyên biển

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Biển và hải đảo Việt Nam, Nguyễn Đức Toàn, tiếp và làm việc với ông Mark Tattersall, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Thông tin biển đảo ngày 23/12 - ảnh 3Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: vasi.gov.vn

Theo đó, hai bên trao đổi về hoạt động hợp tác trong thời gian qua; đồng thời gợi mở các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Hai bên đồng ý hợp tác điều tra khảo sát tài nguyên biển, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu biển, phát triển điện gió ngoài khơi, bảo tồn hệ sinh thái, rạn san hô, phát triển kinh tế biển xanh.

Australia là quốc gia có kinh nghiệm phát triển kinh tế biển. Việt Nam chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển xanh, bảo tồn biển, giảm thiểu ô nhiễm đại dương. Việc  học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phát triển kinh tế biển xanh, trong đó Australia với Việt Nam là điều cần thiết.

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật Tổ quốc bên bờ sông

Ngày 18/12, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. 

Thông tin biển đảo ngày 23/12 - ảnh 4Trao Bằng khen cho các tỉnh, thành phố tham gia tích cực và đạt thành tích cao trong Cuộc thi. Ảnh: VOV

Tại Cuộc thi, Ban Tổ chức nhận được gần 9.600 tác phẩm dự thi của hơn 2.500 tác giả từ 63 tỉnh/thành trong cả nước, gần gấp đôi số lượng tác phẩm tham gia năm 2021. Các tác phẩm được đầu tư công phu, có tư duy sáng tạo, nhiều góc chụp mới, ấn tượng, thể hiện được tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc; những thành tựu phát triển về kinh tế...

Thông tin biển đảo ngày 23/12 - ảnh 5Gần 9.600 tác phẩm của hơn 2.500 tác giả từ 63 tỉnh/thành trong cả nước tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. Ảnh: VOV

Hội đồng giám khảo đã chọn 22 tác phẩm để trao giải; trong đó, hai giải Nhất được trao cho tác phẩm ảnh đơn “Điểm sáng năng lượng xanh” của tác giả Cao Minh Dẹt (tỉnh An Giang) và tác phẩm ảnh bộ “Độc đáo lễ hội Phúc Lục Ngoạt” của tác giả Nguyễn Văn Đạo (tỉnh Nghệ An).

Tham quan triển lãm, chiến sĩ Nguyễn Thế Mạnh, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, bày tỏ: “Khi tham dự lễ trao giải này, tôi cảm thấy yêu đất nước mình hơn, tự hào về cảnh quan đẹp của đất nước mình. Qua đó, tôi thấy bản thân phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ chủ quyền biển đảo của quê hương.”

Dịp này, Ban tổ chức chọn ra 132 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu