Ngày mới ở đặc khu, khởi đầu cho những giấc mơ lớn
Ngày 1/7/2025 là ngày đầu tiên chính quyền tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đi vào vận hành. Việc tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình đặc khu không chỉ là việc đổi thay tên địa giới, mà còn là việc đổi thay cách nghĩ, cách làm, là cam kết chính trị cho một mô hình phát triển mới toàn diện về văn hóa, kinh tế, xã hội.
Đặc khu Vân Đồn đang đứng trước cơ hội bứt phá khi có hạ tầng đồng bộ từ sân bay quốc tế, cảng biển hiện đại đến tuyến cao tốc xuyên vùng. Ảnh: Vũ Thị Miền/VOV Đông Bắc
|
Tại Vân Đồn, một trong những đặc khu lớn nhất cả nước, không khí phấn khởi lan tỏa khắp đảo, thôn, xóm. Với hạ tầng đồng bộ từ sân bay quốc tế, cảng biển hiện đại đến tuyến cao tốc xuyên vùng, Vân Đồn có mọi điều kiện để bứt phá, điều mà người dân kỳ vọng bấy lâu nay đang dần trở thành hiện thực: Toàn thể nhân dân mong mỏi từ lâu rồi đến bây giờ đã thành hiện thực. Những quy chế đi theo đặc khu rộng mở hơn rất nhiều. Giờ làm gì và làm thế nào để biến những tiềm năng, thế mạnh đấy thành thực tế đưa vào cuộc sống của nhân dân.
Trước đây, việc xin các thủ tục dự án đầu tư, chúng tôi phải triển khai từ cấp xã đến cấp huyện, sau đó là lên tỉnh, thậm chí có các dự án lớn là lên Trung ương. Thế nhưng hiện nay thì đã bỏ cấp huyện, cấp trung gian, các thủ tục chúng tôi sẽ trực tiếp làm tại hành chính công cấp xã, phường và đặc biệt Vân Đồn thì cũng chỉ làm việc đặc khu thôi, rất nhiều thuận lợi.
Không chỉ Vân Đồn, ở đặc khu Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), khát vọng vươn lên cũng được cụ thể hóa bằng chiến lược phát triển kinh tế biển xanh, kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch đảo và bảo vệ chủ quyền. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch đặc khu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng, cho biết: Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng phát triển đặc khu Bạch Long Vỹ theo hướng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ tập trung phát triển du lịch đảo và khai thác các tiềm năng lợi thế để xây dựng phát triển đảo ngày càng vững mạnh. Chúng tôi khai thác các tiềm năng lợi thế của đặc khu với đặc thù là đảo nằm giữa Vịnh Bắc Bộ để xây dựng đảo theo hướng phát triển kinh tế biển và đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần đổi mới, các đặc khu sẽ tiên phong trong mô hình chính quyền hai cấp, phát triển nhanh, bền vững.
Trưng bày ảnh về “Hoàng Sa - Trường Sa”
Ngày 2/7, tại tỉnh Đồng Nai (tỉnh mới sáp nhập từ tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước cũ), Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức trưng bày ảnh về “Hoàng Sa, Trường Sa”.
Các bạn trẻ thích thú, quan tâm tìm hiểu những hoạt động tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: qdnd.vn
|
Với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo thiêng liêng”, trưng bày thu hút hơn 1 nghìn lượt khách tham quan. Các đại biểu, du khách được xem phim truyền thống 70 năm hành trình giữ biển của Hải quân nhân dân Việt Nam và 16 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Vùng 2 Hải quân; tham quan trưng bày các tài liệu, bản đồ, hình ảnh lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải quân...
Học sinh tham gia chương trình Học kỳ Quân đội xem các hình ảnh về hoạt động nổi bật của Vùng 2 Hải quân và Quân chủng Hải quân. Ảnh:qdnd.vn
|
Qua đó, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây là hoạt động thiết thực tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hướng về biển đảo Tổ quốc, “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”
Ngày 27/6, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Lavite, tại nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Bình Thuận cũ, nay sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Công ty Cổ phần Lavite. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN |
Thành lập từ năm 2014, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” có 180 tập thể là hội viên (trong đó có 34 hội viên tập thể ở nước ngoài), hội viên cá nhân là hơn 5.350 người, hàng nghìn thành viên kết nối trên Facebook.
Thời gian tới, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng Công ty Cổ phần Lavite tổ chức các đoàn công tác đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo Tây Nam; trao học bổng thường niên, học bổng đầu tư cho con em ngư dân và các lực lượng Hải quân, Biên phòng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà chính sách, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách của hải quân; tặng quà Tết cho người dân nghèo ở vùng duyên hải miền Tây...
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025
Tối 28/6, tại tỉnh Quảng Ninh, thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh (Tỉnh Rịa - Vũng Tàu cũ nay sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh), đăng quang ngôi vị Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2025 sau khi vượt qua hàng chục thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Linh Chi (tỉnh Thanh Hóa). Hai Á hậu 2 là Nguyễn Trần Minh Tâm (tỉnh Quảng Ninh) và Hoàng Thu Hiền (tỉnh Thái Bình cũ nay sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên).
Nguyễn Hoài Phương Anh, đại diện đến từ tỉnh Vũng Tàu, đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
|
Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2025 khởi động từ tháng 2 năm nay nhằm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam; đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển và phát triển du lịch xanh, bền vững. Trải qua các vòng sơ tuyển, 30 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết.