Học giả Ấn Độ: Trung Quốc đang thay đổi chiến thuật bằng cách đánh tráo khái niệm

Phan Tùng, PV VOV tại Ấn Độ
Chia sẻ
(VOV5) - Đó là nhận định của Phó Đô đốc Pradeep Chauhan, Tổng Giám đốc Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ.

Đó là nhận định của Phó Đô đốc Pradeep Chauhan, Tổng Giám đốc Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Học giả Ấn Độ: Trung Quốc đang thay đổi chiến thuật bằng cách đánh tráo khái niệm - ảnh 1Phó Đô đốc Pradeep Chauhan cho rằng các hành động phi pháp của Trung Quốc thời gian gần đây thực chất là một cách đẩy mạnh chiến lược Tứ Sa, với việc tính toán những phương thức mới “hô biến” các thực thể trên Biển Đông thành chủ quyền của họ. (VOV) 

Phó Đô đốc Pradeep Chauhan cho rằng các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây thực chất là một cách đẩy mạnh chiến lược Tứ Sa, với việc tính toán những phương thức mới “hô biến” các thực thể trên Biển Đông thành chủ quyền của họ. “Các hành động của Trung Quốc đã vi phạm rõ ràng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và vùng biển của các nước láng giềng tại Biển Đông, không chỉ với Việt Nam, Philippines mà còn với cả Malaysia, Indonesia. Những diễn biến hiện tại chắc chắn là một trong những bước đi có tính toán của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tới khu vực, gây phân rẽ tinh thần hợp tác trong vấn đề Biển Đông giữa các nước trong khu vực. Thái độ và hành động của Trung Quốc  đã và đang làm xói mòn an ninh, ổn định và lòng tin tại khu vực.”

Phó Đô đốc Pradeep Chauhan cho rằng cộng đồng quốc tế phải ngăn chặn chiến lược nhiều lớp và nhiều hướng của Trung Quốc, không thể để một cường quốc muốn làm gì thì làm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu