Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023

Chia sẻ
(VOV5) - Hải quân và các địa phương phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023

Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023 - ảnh 1Ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà cho học sinh là con chiến sĩ - Ảnh: TTXVN

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt cán bộ giáo viên, nhân viên là vợ, con cán bộ chiến sỹ đang công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là hoạt động thường niên của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm động viên người thân các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác.

Chị Ngô Thị Thu Phương, nhân viên y tế Trường tiểu học Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, có chồng đang công tác tại nhà giàn khoan DK1, chia sẻ: "Được sự quan tâm của ngành thì bản thân tôi cảm thấy rất xúc động, rất vui. Đây là nguồn động viên gia đình và động viên chồng tôi yên tâm công tác".

Dịp này, Ban tổ chức hỗ trợ tặng quà hơn 1 nghìn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng (khoảng 51.000 USD). 

Triển lãm tuổi trẻ với biển đảo quê hương

Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023 - ảnh 2Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: TTXVN

Từ 7/1 - 12/1, tại Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng), Nhà Trưng bày Hoàng Sa phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Triển lãm và tuyên truyền biển đảo “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”. Hoạt động này góp phần tuyên truyền về biển đảo tới nhân dân.

Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về các chủ đề: Lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; Tuổi trẻ với biển đảo quê hương, hoạt động vươn khơi bám biển, khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân… Đặc biệt, Triển lãm giới thiệu hình ảnh từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền trên vùng biển, đảo chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc, trực tiếp là vùng biển từ Quảng Bình đến Bình Định trong đó có các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, Quần đảo Hoàng Sa.

Sóc Trăng tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo”

Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023 - ảnh 3Tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) - Ảnh: Tấn Phát/soctrang.org.vn

Chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 diễn ra ngày 11/1 tại tỉnh Sóc Trăng. Chương trình do Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Sông Hậu và chính quyền địa phương tổ chức. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trao tặng 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn huyện Trần Đề trong chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”.

Hải quân và các địa phương phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023 - ảnh 4Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang trao văn bản phối hợp hoạt động năm 2023 - Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 11/1, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau tổ chức ký kết chương trình thực hiện năm 2023 với phương châm “Nhạy bén, sắc sảo, sâu rộng, hiệu quả, sát thực tiễn, sát đối tượng”.

Nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023 là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, nhất là Nghị quyết Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các bên phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; những chứng cứ lịch sử, pháp lý, thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ((khai thác IUU); kết quả sau 40 năm Việt Nam tham gia Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại quốc phòng, đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cảng Tân cảng Hiệp Phước đón tàu khách du lịch quốc tế SILVER SPIRIT

Hà Nội gặp mặt thân nhân chiến sỹ đang công tác tại biển đảo năm 2023 - ảnh 5Tàu lai Tân cảng A5 và Tân cảng 12 thực hiện nghi thức chào tàu SILVER SPIRIT và lai dắt tàu cập cảng - Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

Ngày 11/1, tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tân cảng Hiệp Phước tổ chức lễ đón tàu khách du lịch quốc tế đầu tiên của năm 2023 mang tên SILVER SPIRIT. Đây là lần thứ 6 kể từ năm 2017, tàu SILVER SPIRIT cập cảng Tân cảng Hiệp Phước và là chuyến tàu khách du lịch quốc tế đầu tiên mà Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist khai thác trong những ngày đầu năm 2023.

Tàu SILVER SPIRIT mang quốc tịch Bahamas, sức chở 600 khách. Trong chuyến đi đầu tiên sau đại dịch lần này, tàu chỉ chở 326 hành khách (từ Mỹ, châu Âu, Singapore...), thực hiện các tour du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và lân cận. Hành trình của tàu đi từ Singapore - Laem Chabang - Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Hongkong - Hạ Long. Tàu SILVER SPIRIT cùng khách du lịch lưu lại Thành phố Hồ Chí Minh từ 11/1 - 13/1/2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu