Hồng Nhung Đỗ: Album đầu tay là những suy ngẫm và trải nghiệm

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Album đầu tay của cô ra đời với rất nhiều suy ngẫm và trải nghiệm, cùng với đó là sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và đầy tâm huyết.

Hồng Nhung Đỗ - cái tên quen thuộc với nhiều khán thính giả yêu nhạc của thủ đô Hà Nội bởi giọng hát đặc biệt thích hợp với dòng nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc trữ tình tiền chiến. Là cựu sinh viên của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng nổi đình đám khi cùng ca sĩ Lưu Thiên Hương hát dòng nhạc trẻ trên các sân khấu lớn nhỏ, nhưng rồi khoảng 10 năm trở lại đây, Hồng Nhung Đỗ chuyển hướng sang hát những bản tình ca da diết. Và rồi album nhạc trữ tình tiền chiến “Trăm nhớ ngàn thương” của cô ra đời, như một lời tri ân những người đã yêu mến giọng hát Hồng Nhung Đỗ bấy lâu nay…

Hồng Nhung Đỗ: Album đầu tay là những suy ngẫm và trải nghiệm - ảnh 1Album Trăm nhớ ngàn thương là sản phẩm âm nhạc đầu tay của Hồng Nhung Đỗ sau 20 năm đi hát
Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Trăm nhớ ngàn thương là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Đây cũng là tựa đề album gồm 9 ca khúc nhạc trữ tình tiền chiến mà Hồng Nhung Đỗ vừa chính thức ra mắt công chúng yêu nhạc.

Nữ ca sỹ chia sẻ: "Tôi chọn tên Trăm nhớ ngàn thương vì những ca khúc trong album đều là những câu chuyện gắn liền với cuộc đời của nhạc sĩ vào một thời điểm nào đó. Ví dụ như Giọt mưa thu là tác phẩm cuối cùng được Đặng Thế Phong viết trước khi ông mất khi còn rất trẻ, 24 tuổi vì bệnh lao phổi; Nghìn trùng xa cách được Phạm Duy viết khi người ông yêu sâu sắc bỏ đi lấy chồng; Bài Ngậm ngùi (Phạm Duy, phổ thơ Huy Cận) được nhà thơ Huy Cận viết bài trong dịp nghỉ hè, trở về nhà thì biết em gái mất; ca khúc Bến xuân là Văn Cao viết dành tặng cô gái ông yêu nhưng không đến được với nhau, dù cô gái ấy chủ động tiến tới. Nhìn người trong mộng đi lấy chồng, Văn Cao day dứt và tiếc nuối khôn nguôi…".

Hồng Nhung Đỗ: Album đầu tay là những suy ngẫm và trải nghiệm - ảnh 2"Nhung quyết định phải làm bằng được album này để tri ân những người yêu mến mình"

Album Trăm nhớ ngàn thương là sản phẩm âm nhạc đầu tay của Hồng Nhung Đỗ sau 20 năm đi hát. Là bạn học cùng lớp nhiều ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi của trường Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đồng thời sở hữu giọng hát đặc biệt và đa dạng, nhưng Hồng Nhung lại chỉ chọn ca hát để thỏa mãn đam mê chứ không nhằm đạt được tham vọng. Album đầu tay của cô ra đời với rất nhiều suy ngẫm và trải nghiệm, cùng với đó là sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và đầy tâm huyết.

Hồng Nhung cho biết: "Nhung từng hát nhiều dòng nhạc, nhưng dòng nhạc trữ tình tiền chiến thì chính thức bước chân vào 10 năm nay. Đến giờ Nhung thấy đã đủ độ chín, mọi thứ đều ổn định về cuộc sống, hôn nhân và công việc. Vì vậy Nhung quyết định làm album này. Album này phải 5 năm mới hoàn thiện, bởi nhiều lý do. Đầu tiên là vì Nhung chưa hề có kinh nghiệm phòng thu, và những ca khúc đều là khó hát, đòi hỏi nhiều chất xám của người nghệ sĩ, của người phối khí. Có những bài hát Nhung phải chờ đến nửa năm mới phối khí xong nên thời gian bị kéo dài".

Hồng Nhung Đỗ: Album đầu tay là những suy ngẫm và trải nghiệm - ảnh 3"Đến giờ Nhung thấy đã đủ độ chín, mọi thứ đều ổn định về cuộc sống, hôn nhân và công việc. Vì vậy Nhung quyết định làm album này.".

"Nhung chọn dòng nhạc tiền chiến để thực hiện album đầu tay, thứ nhất là vì Nhung hát dòng nhạc này; thứ hai đây là dòng nhạc không có tuổi, vì thế nên album của mình sẽ bền lâu hơn; và thứ ba là Nhung muốn mình sẽ là người tiếp nối, đưa dòng nhạc này đến gần hơn với khán thính giả đặc biệt là những người trẻ tuổi. Sau khi phát hành 1 thời gian, Nhung đã nhận được những phản hồi rất tích cực… Có người nói rằng album rất tuyệt, chỉ là ít bài hát quá…”.

"Trước đây Nhung chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phát hành album. Nếu có làm thì cũng để làm cho riêng mình hoặc tặng bạn bè thân thiết. Thế nhưng có nhiều người mến mộ giọng ca của Nhung, và thậm chí họ bất bình vì tại sao Nhung đi hát nhiều năm rồi mà không có sản phẩm gì, không được ai công nhận. Điều đó đã thức tỉnh Nhung, khiến Nhung suy nghĩ rất nhiều, phải nhìn lại quãng thời gian đi hát. Và Nhung quyết định phải làm bằng được album này để tri ân những người yêu mến mình". 

Hồng Nhung Đỗ chia sẻ, sau khi hoàn thiện album, cô bỗng thấy “nghiện” thu âm và “mê” ra album, muốn sau đây lại tiếp tục ra các album tiếp theo. Vì vậy, khi có thời gian rảnh, Hồng Nhung Đỗ lại đi phối khí ca khúc mình thích và vào phòng thu. Cô cũng sẽ phát hành trên nền tảng digital để dành tặng khán giả yêu mến giọng hát của mình. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu