Huyện nông thôn mới Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, vào xuân

Tuyết Lê
Chia sẻ
(VOV5) -  Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ngày càng khởi sắc.

(VOV5) -  Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ngày càng khởi sắc.

Cuối năm 2015, Hòa Vang được công nhận là huyện nông thôn mới, trở thành một trong những huyện đầu tiên của cả nước về đích sớm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Huyện nông thôn mới Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, vào xuân - ảnh 1
Nông dân Hòa Vang áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao. Ảnh: baodanang.vn


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Ngừng tay cắt cỏ cho cá ăn, quệt vội những giọt mồ hôi, ông Cao Phán, ở thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, vui vẻ cho biết: Năm nay mùa màng bội thu, đời sống bà con khá hẳn lên, có của ăn của để. 5 năm trước, ông Phán vay vốn ưu đãi, xây ao nuôi cá. Qua năm đầu tiên gặp khó khăn, đến nay, ao cá của gia đình ông mang lại hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Cao Phán cho biết nhờ làm ăn được, năm nay gia đình đón Tết Bính Thân đầy đủ, ấm áp: “Cuộc sống gia đình khấm khá hơn. Dịp Tết nay gia đình con cái cũng phấn khởi, sắm sửa chuẩn bị cho Tết có sớm hơn so với các năm trước, do ăn nên làm ra. Đời sống của bà con khá hơn nhiều, bộ mặt nông thôn bây giờ vui vẻ sướng rồi, đổi mới đường làng sạch sẽ phấn khởi”.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thành công lớn nhất trong việc xây dựng nông thôn mới ở xã Hòa Nhơn nói riêng, huyện Hòa Vang nói chung, là sự đồng thuận của người dân. Bà con góp công, góp sức, góp tiền, vì ai cũng hiểu rằng chương trình xây dựng nông thôn mới là làm cho dân, người dân trực tiếp hưởng lợi. Làm đường thì đi lại, mua bán nông sản thuận tiện; làm kênh mương thì chủ động nước tưới tiêu; xây trường cũng là để cho con em học hành tốt hơn. Trong hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Nhơn huy động từ nhiều nguồn lực với hơn 250 tỷ đồng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều mô hình kinh tế hộ ở các thôn, xóm đã giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Tấn Phát khẳng định: “Bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt. Thu nhập của người dân từ những mô hình kinh tế được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo qua các năm giảm rất nhanh. Đón xuân Bính Thân trên tinh thần niềm vui chung của địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, với điều kiện kinh tế được nâng cao, hoàn thành được nhiệm vụ chung thì bà con cũng có được của ăn của để và sắm sửa Tết năm nay nhiều, hơn hẳn những năm trước”.

Từ năm 2011 đến nay,  huyện Hòa Vang huy động từ nhiều nguồn lực hơn 2.400 tỷ đồng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Hàng ngàn hộ dân tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất làm đường, trạm xá, mở rộng trường học…. Các đề án cải tạo vườn tạp, dồn điền đổi thửa, nuôi cá nước ngọt, nuôi bò lai, lợn nạc… được triển khai đều khắp. Nhiều xã tổ chức các mô hình sản xuất tập thể, tổ hợp tác, giúp người dân phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, cho biết địa phương không còn hộ nghèo, cuộc sống người dân khấm khá hơn trước: “Chính nhờ nông thôn mới mà đời sống của người dân địa phương Hòa Vang nâng lên đáng kể. Mức thu nhập của người dân tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Các mô hình, các điển hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới thu nhập từ nông nghiệp của người dân tăng lên”.

Sự đồng thuận của người dân đã làm nên diện mạo mới cho vùng quê này để người dân vừa đón một cái Tết đầy đủ, ấm áp. Năm nay, ngoài nhiệm vụ giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, huyện Hòa Vang tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp theo hướng đột phá, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu