Ý kiến cử tri về trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chia sẻ
(VOV5) -Cử tri mong muốn các phiên tranh luận của Quốc hội sẽ làm rõ được những vấn đề quan tâm, tìm ra được giải pháp thực sự hiệu quả.

Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng sáng 16/11 thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri cả nước. Phần lớn các cử tri đánh giá cao chất lượng buổi chất vấn và nội dung trả lời của Bộ trưởng.

Ý kiến cử tri về trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính - ảnh 1Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội - Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Cử tri Hoàng Kim Ngân, ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trả lời khá rõ các vấn đề mà các đại biểu nêu như vấn đề quản lý thuế; chuyển giá; quản lý nợ công; quản lý hóa đơn; cải cách hành chính thuế để cải thiện môi trường đầu tư...   

"Tôi cho rằng, những giải pháp mà Bộ trưởng nêu cũng rất khả thi, nhất là việc phối hợp với các bộ, ngành thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện 1 cửa quốc gia và 1 cửa ASEAN đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng cũng nêu lên những khó khăn trong việc phối hợp với các Bộ, ngành trong việc kết nối về thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành."

Theo dõi phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cử tri Nay Pek, ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, đề xuất ý kiến:

“Tôi kiến nghị Trung ương cần tăng đầu tư, tăng cường nguồn vốn về tới vùng sâu, vùng xa nhiều hơn. Để cho nông dân đầu tư mở các mô hình trang trại, chuyển đổi các cây trồng, vật nuôi. Thứ hai là dạy nghề cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thoát được đói, giảm được nghèo nhanh và bền vững.”

Các cử tri cũng mong muốn các phiên tranh luận của Quốc hội sẽ làm rõ được những vấn đề mà cử tri quan tâm, tìm ra được giải pháp thực sự hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu