Xây dựng Trụ sở Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) Sáng 4/6, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trụ sở.

(VOV5) Sáng 4/6, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trụ sở.


Xây dựng Trụ sở Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam - ảnh 1

Ảnh thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam năm 2014


Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam giai đoạn I có tổng mức đầu tư trên 215 tỷ đồng, được thực hiện từ nay đến năm 2017. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là một công trình có công năng hiện đại, tiện dụng, phục vụ hiệu quả cho việc triển khai các nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; là trung tâm quản lý, huấn luyện, đào tạo và triển khai lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Công trình còn là nơi giúp huấn luyện lực lượng hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Lê Chiêm, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết việc xây dựng Trụ sở Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng, để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ chỉ đạo, điều hành và huấn luyện, từng bước đưa Trung tâm trở thành một trung tâm tầm cỡ của khu vực và quốc tế. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu