Xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng phát triển bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 "Các cấp, các ngành cần vào cuộc quyết liệt để xây dựng phát triển nông thôn bền vững, ở đó đời sống, vật chất tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an xã hội được giữ vững. Người nông dân được sống trong môi trường an lành, hạnh phúc”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 tổ chức ngày hôm nay, tại Hà Nội.

Xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng phát triển bền vững  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: CPV)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, phát triển tam nông cần thực hiện đồng bộ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nông nghiệp, nông thôn cần được quan tâm, ưu tiên đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong phát triển tam nông, nông nghiệp giữ vai trò then chốt, quyết định và người nông dân là chủ thể. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người nông dân. Muốn đạt được điều này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: “Do vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông thôn, nông dân như vậy; do giải quyết vấn đề này phải đồng bộ với toàn bộ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; do phải đặt nó trong cơ chế thị trường như vậy... cho nên công việc không phải chỉ của một người nông dân, cũng không phải công việc của một tổ chức chính quyền. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, triển khai của Nhà nước và vận động, thuyết phục tổ chức thành những phong trào cách mạng trong nông dân, nông thôn”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tiếp tục thực hiện, nhân rộng các phong trào, trong đó, cần chú ý không chạy theo thành tích, phải gắn kết hài hòa với quy hoạch, phát triển của đô thị, thành phố. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý ngành nông nghiệp cần chú ý tới quy hoạch, trong đó có quy hoạch theo ngành, vùng, sản phẩm phù hợp với địa phương và nhu cầu thị trường, kết hợp với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của khoa học công nghệ tiên tiến để có sự phát triển bền vững./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu