Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân, vì nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Cùng dự phiên họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chiều 18/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo. Cùng dự phiên họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân, vì nhân dân - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các cơ quan chức năng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. "Nhiều cơ quan như Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam… đã trực tiếp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để lắng nghe ý kiến lãnh đạo các cơ quan, các chuyên gia về dự thảo các chuyên đề. Nhiều thành viên Ban chỉ đạo sát sao, chủ động, dành thời gian cho ý kiến nhiều lần về các chuyên đề để có được sản phẩm chất lượng tốt.

Đặc biệt là những người Tổ biên tập, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học được lựa chọn đã làm việc tích cực, trách nhiệm, phương pháp làm việc rất khoa học, trao đổi, thảo luận dân chủ, cởi mở, khoa học, có tranh luận. Tổ biên tập có được dự thảo Đề án lần thứ nhất để trình tại phiên họp Ban chỉ đạo hôm nay.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân, vì nhân dân - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Tại phiên họp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo góp ý vào một số nội dung như bố cục Đề án; thực trạng xây dựng Nhà nước pháp quyền thời gian qua gồm cả những kết quả đạt được, những hạn chế bất cập, nguyên nhân và dự báo tình hình; nhằm hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân, vì nhân dân. Đề án sẽ sớm được trình lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sắp tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu