Xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN”cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hế

Chia sẻ
(VOV5) - Đề án cần phản ánh đầy đủ ý nguyện của mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo thực thi các quyền lợi chính đáng của nhân dân.

“Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là nhiệm vụ lịch sử cao cả, là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra, vì đất nước giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lợi ích của toàn dân tộc”.

Xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN”cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hế - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” với Ban chỉ đạo Đề án tại phiên họp lần thứ 3 tổ chức chiều 31/5, tại Hà Nội.

Phát biểu tại phiên hợp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Dự thảo Đề án đã thể hiện rõ nét, nhất quán tinh thần mà Ban Chỉ đạo đã quán triệt, đó là việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng XHCN và nhằm bảo đảm thực hiện dân chủ XHCN ngày càng tốt hơn.

Đề án cần phản ánh đầy đủ ý nguyện của mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo thực thi các quyền lợi chính đáng của nhân dân theo sát tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 nhất là đến giai đoạn 2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu