Xây dựng Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số...  đặt ra 53 chỉ tiêu đến năm 2025. 

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia về chuyển đổi số, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Xây dựng Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: VOV

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ, luôn xác định xây dựng Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây cũng là xu thế tất yếu, vừa nâng cao tính công khai, minh bạch, giải trình của Chính phủ, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xây dựng Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia về chuyển đổi số,  chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ảnh: VOV

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đặt ra 53 chỉ tiêu đến năm 2025. Trong năm 2022 có 18 chỉ tiêu đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai, trong đó có phổ cập danh tính số toàn dân; phổ cập an toàn thông tin mạng toàn dân; phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; thúc đẩy thương mại điện tử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu