Sáng 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và các dự án liên quan; cũng như tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VOV |
Sau khi kiểm tra, thăm, động viên các lực lượng đang thi công trên các công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai, đặc biệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV |
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hướng lưỡng dụng, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng Cảng hàng không theo hướng thông minh, văn minh, hiện đại; đồng thời xây dựng khu kinh tế hàng không, theo hướng mở, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.
Theo Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hệ sinh thái sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Bắc Ninh, Hà Nội và kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối giao thông hiện đại trong khu vực đồng bằng sông Hồng với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc và kết nối quốc tế qua đường biển.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV |
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đáp ứng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm đến năm 2050. Trước mắt, từ 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.