Vương Quốc Bỉ mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 18/05, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Vương Quốc Bỉ mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, bà Jehanne Roccas

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Bỉ mở cửa hơn nữa với hàng hóa nông sản của Việt Nam và Việt Nam được nhập khẩu được nhiều công nghệ nguồn của Bỉ và châu Âu.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam cũng mong muốn thu hút các nhà đầu tư có thế mạnh của Bỉ tới đầu tư tại Việt Nam.

Liên quan đến Hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam - EU, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam vẫn nhất quán quan điểm chủ động hội nhập kinh tế thế giới, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, do đó, việc ký kết, phê chuẩn sớm Hiệp định này sẽ có lợi cho hai bên. Đồng thời bày tỏ mong muốn với tư cách là thành viên sáng lập, có uy tín trong EU Vương quốc Bỉ sẽ thúc đẩy EU sớm ký kết và thông qua Hiệp định này.

Về phần mình, Đại sứ Bỉ cho biết bên cạnh việc củng cố, phát triển các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Vương quốc Bỉ mong muốn được thúc đẩy hợp tác đầu tư với Việt Nam trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu