Vùng Tây Bắc thực hiện tốt Chỉ thị về công tác Tin Lành

Chia sẻ
(VOV5) - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị đã khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối với đạo Tin Lành là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời.
(VOV5) - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị đã khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối với đạo Tin Lành là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời.


Ngày 24/7, tại thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác với đạo Tin Lành ở vùng Tây Bắc. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị đã khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối với đạo Tin Lành là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời. Đồng bào có đạo yên tâm lao động sản xuất, tích cực xóa đói giảm nghèo; mối quan hệ giữa người có đạo và người không theo đạo được cải thiện tích cực.


Vùng Tây Bắc thực hiện tốt Chỉ thị về công tác Tin Lành  - ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chúc mừng nhân dịp Đạo Tin lành tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành truyền đến Việt Nam. Ảnh: btgcp.gov.vn


Hội nghị thống nhất thời gian tới cần tiếp tục làm tốt việc vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển đảng viên là người có đạo, nhất là đồng bào Mông theo đạo Tin Lành. Bên cạnh đó kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật với các âm mưu, hành động lợi dụng tôn giáo nhằm kích động, chia rẽ dân tộc; giải quyết tốt việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào theo đạo Tin Lành nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu