Chiều qua (24/09), theo giờ địa phương, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuvalu.
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa tại lễ ký thông cáo thiết lập quan hệ hai nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao |
Với việc ký Thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên LHQ (hiện có 193 thành viên). Sau lễ ký, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Paulson Panapa đã trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Hai bên khẳng định việc ký kết Thông cáo chung là dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, như: kinh tế biển, du lịch, giáo dục. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các tại diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.
Tuvalu là đảo quốc nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện, theo đó Vua Anh là người đứng đầu Nhà nước, đại diện bởi Toàn quyền; Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Indonesia.