Việt Nam và Trung Quốc kỳ vọng 3 điểm trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chuyến thăm đầu tiên của Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong 2 ngày 12 – 13/12 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ mang lại một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc kỳ vọng 3 điểm trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 1Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, đúng một năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (10/2022).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, có 3 điểm mà hai bên đều rất kỳ vọng vào chuyến thăm lần này. Thứ nhất là kỳ vọng về một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ song phương. Trên cơ sở thành quả quan trọng của 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008 – 2023), Lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ hợp tác cho tương lai lâu dài của quan hệ hai nước theo hướng bền vững, thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ hai là kỳ vọng về những kết quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Sẽ có thể có một số lượng lớn văn kiện trên nhiều lĩnh vực được ký kết, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ ba là kỳ vọng về hiệu ứng lan tỏa của chuyến thăm đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Chuyến thăm này, cùng với chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực và xung lực mạnh mẽ cho các ngành, các cấp, các địa phương và đoàn thể nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có, qua đó xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, tốt đẹp cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu