Việt Nam và Mỹ đã đặt ra tiêu chuẩn quốc tế trong vấn đề MIA/POW

Nhật Quỳnh-Huy Hoàng/VOV-Washington
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam và Mỹ đã đặt ra một tiêu chuẩn quốc tế về hợp tác trong vấn đề tù binh và người mất tích trong chiến tranh (MIA/POW)”

(VOV5) - Việt Nam và Mỹ đã đặt ra một tiêu chuẩn quốc tế về hợp tác trong vấn đề tù binh và người mất tích trong chiến tranh (MIA/POW)”. 

Đó là nhận xét của bà Ann Mills Griffiths, Chủ tịch Hội gia đình tù binh và người Mỹ mất tích trong chiến tranh, tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tại Washington DC, hôm qua, 28/10. Tại cuộc gặp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng tìm kiếm người Mỹ mất tích không đơn giản chỉ là hàn gắn vết thương chiến tranh mà chính hành động nhân đạo đó đã mở ra hướng hợp tác song phương trong tương lai, đóng góp to lớn về tinh thần và lòng tin để Việt Nam và Mỹ xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh song song với nỗ lực của Việt Nam, Chính phủ và Quốc hội Mỹ cần nhận thức và có trách nhiệm đầy đủ trong việc tìm kiếm hài cốt của bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và giúp đỡ thân nhân của họ, cũng như khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại như chất độc da cam/dioxin và rà phá bom mìn: “Có thể nói rằng chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp, làm hài lòng cả hai bên, đặc biệt là nhân dân Mỹ. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Đây không đơn thuần là việc tìm kiếm những người Mỹ mất tích để trả lại hài cốt cho gia đình họ, mà chính là hoạt động mang tính nhân đạo rất cao và có thể nói cho đến nay đã trở thành một biểu tượng cho mối quan hệ Việt-Mỹ.”

Việt Nam và Mỹ đã đặt ra tiêu chuẩn quốc tế trong vấn đề MIA/POW - ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp bà Griffiths

Về phần mình, Chủ tịch Hội gia đình tù binh và người Mỹ mất tích trong chiến tranh, Ann Mills Griffiths, cho biết hoạt động của Hội đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt là chính phủ Việt Nam: “Việc tìm kiếm và xác minh được tới hơn 1000 hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam là điều không ai nghĩ chúng tôi có thể làm được khi hoạt động này bắt đầu ngay sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ đã đặt ra một tiêu chuẩn quốc tế trong vấn đề này.”

Theo bà Griffiths, hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn và chính phủ Mỹ nhận thức rõ rằng chương trình này đã tạo nên một nền tảng và cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước. 

Cho tới nay, Việt Nam đã tiến hành 125 đợt trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu