Việt Nam và Madagascar tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh

Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 8/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar Rakatovao Rivo đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Việt Nam và Madagascar tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagasca Rakatovao Rivo (Việt Cường/VOV) 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Madagascar trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và Madagascar có nhu cầu, nhất là về nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, hợp tác nông nghiệp là trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Việt Nam đề nghị phía Madagascar xem xét có thể gửi chuyên gia, học viên sang Việt Nam học tập, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực tại Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar Rakatovao Rivo cho biết nông nghiệp, chăn nuôi là những lĩnh vực then chốt mà Madagascar mong muốn được hợp tác với Việt Nam. Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar Rakatovao Rivo tin tưởng trong chuyến thăm này hai bên sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu