Việt Nam và Italy đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất của quan hệ Đối tác Chiến lược

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 5 năm qua, sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Việt Nam và Italy đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất của quan hệ Đối tác Chiến lược - ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện trong một lần trả lời phỏng vấn - Ảnh: Đức Hòa/TTXVN

Quan hệ Việt Nam và Italy đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn TTXVN nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước (ngày 23/03/1973 – 23/03/2018).

Theo Đại sứ Cao Chính Thiện, trong 5 năm qua, sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng được thể hiện qua việc 2 bên tích cực trao đổi các đoàn cấp cao nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao Italy khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực Đông Nam Á và là điểm đến của các doanh nghiệp Italy từ nay cho đến năm 2020. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Italy trong khối các nước ASEAN; đồng thời ngày càng có nhiều doanh nghiệp Italy ở các lĩnh vực sản xuất khác nhau quan tâm và mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh các hiệp định hợp tác được ký kết giữa các Bộ, ngành; các vùng, tỉnh, thành phố của Việt Nam và Italy đã và đang triển khai những thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Để đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, Đại sứ Cao Chính Thiện cho rằng ngoài những cơ chế hợp tác hiệu quả sẵn có; hai bên cần khai mở những kênh như hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hỗ trợ tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp này tại mỗi nước; tiếp tục quảng bá văn hoá, du lịch, tăng cường hợp tác khoa học, giáo dục và giao lưu nhân dân trên cơ sở kết nối sự quan tâm và nhu cầu thực sự của mỗi bên. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu